Theo Tân Hoa xã: Chiều 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3, biểu quyết thông qua "Dự án luật sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa", lắng nghe Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang đọc Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đồng chí Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính tham dự hội nghị.
Theo quy định của biện pháp biểu quyết dự luật Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, biểu quyết dự thảo sửa đổi Hiến pháp áp dụng phương pháp bỏ phiếu kín, thông qua với 2/3 phiếu thuận. Sau khi viết phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu trong khoảng 40 phút, nhân viên công tác công bố kết quả kiểm phiếu vào 15 giờ 51 phút: có 2.958 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 3 phiếu trắng.
Đoàn Chủ tịch Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ngày 11/3 ra Thông cáo, Dự luật sửa đổi Hiến pháp được thông qua và có hiệu lực.

Được sự ủy thác của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội khoá 12, ông Trương Đực Giang đọc Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông cho biết, 5 năm qua là 5 năm tiến trình phát triển của Đảng và nhà nước Trung Quốc cực kỳ không bình thường. Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội khoá 12 quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 và 19, đi sâu học tập và quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên định kiên trì sự thống nhất hữu cơ do Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, kiên quyết giữ gìn uy tín và vị thế hạt nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, kiên quyết giữ gìn quyền uy và sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, nghiêm chỉnh thực hiện chức trách do Hiến pháp và pháp luật giao phó, mở ra toàn diện cục diện mới của công tác Quốc hội, lý luận và sáng tạo thực tiễn về chế độ Đại hội đại biểu Nhân dân thu được thành tựu to lớn, việc xây dựng nền pháp quyền dân xã hội chủ nghĩa cất bước đi quan trọng.