![]( /mmsource/images/2018/03/08/a31bdcf6019445dd90791bc4d6d71037.jpg)
Cổng thông tin Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lại tin từ trang mạng Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế cho biết, Bộ Lâm nghiệp In-đô-nê-xi-a mới đây quyết định, cho phép xuất khẩu gỗ tròn từ rừng trồng.
Sở dĩ In-đô-nê-xi-a cho phép xuất khẩu gỗ tròn từ rừng trồng là có nhiều nguyên nhân: Một là, sản lượng gỗ tròn của nước này cao hơn nhu cầu của công nghiệp sử dụng gỗ trong nước; Hai là, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá gỗ tròn từ rừng trồng, khiến chủ của rừng trồng đầu tư để nâng cao trình độ kinh doanh rừng trồng cũng như công nghệ đốn và xử lý gỗ, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, nhân sĩ trong ngành cho rằng, Chính phủ In-đô-nê-xi-a không nên mở ra cánh cửa cho phép xuất khẩu gỗ tròn, hơn nữa, nếu xuất khẩu gỗ tròn thiếu giám sát, có khả năng dẫn đến rủi ro buôn bán gỗ trái phép, khiến mọi người quan ngại.