Theo "Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc: Ngày 24/1, quan chức của Cơ quan quản lý hệ thống thanh toán và tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a tuyên bố, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a lưu ý dân chúng không sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin làm phương tiện thanh toán, hành vi này vi phạm Luật Tiền tệ quốc gia.
Quan chức này cho biết, do đồng tiền ảo Bitcoin có đặc tính giao dịch nặc danh, rất có thể bị tổ chức khủng bố sử dụng trong huy động vốn và rửa tiền. Ngoài ra, đồng tiền ảo Bitcoin thiếu kiểm soát, thường gây thiệt hại kinh tế cho người sử dụng.
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a, trước đó, đồng tiền ảo Bitcoin đã bị sử dụng trong hoạt động khủng bố. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a đã cho biết đang xem xét ban hành biện pháp kiểm soát mới một cách nghiêm khắc, cấm giao dịch đồng tiền ảo Bitcoin từ năm 2018.