Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 3/1, ông Thái Hữu Minh cùng với 39 Hoa kiều và người Hoa Phi-li-pin đăng bài trên tờ "Thương báo" Phi-li-pin, cực lực yêu cầu giữ lại bức tượng đồng "phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục" tại vịnh Ma-ni-la. Trước đó, Chủ tịch Liên hiệp các hội đồng hương Phi-li-pin Cung Thi Dục cũng đăng bài trên cả trang tờ "Nhật báo Thế giới" vào ngày 27/12/2017, ủng hộ Phi-li-pin xây dựng bức tượng đồng "phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục" đầu tiên.
Theo báo giới Phi-li-pin, Đại sứ quán Nhật tại Phi-li-pin từng nói với Chính phủ Phi-li-pin rằng, Nhật "rất lấy làm tiếc" về cách làm xây dựng bức tượng đồng "phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục" của Phi-li-pin.
Tháng 12/1941, quân Nhật tấn công đảo Lu-dông, Phi-li-pin. Trong thời gian chiếm đóng Phi-li-pin, quân Nhật cưỡng ép khoảng 1000 phụ nữ Phi-li-pin làm "nô lệ tình dục".