• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại buổi Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 gặp gỡ báo chí trong và ngoài nước

    2017-10-25 14:54:01     cri
    Thưa Quý bà, Quý ông

    Thưa các đồng chí và các bạn:

    Hôm qua (ngày 24/10), Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc.

    Hôm nay các bạn nhà báo đến rất đông, rất nhiều người là từ phương xa tới. Các bạn đã đưa tin rất nhiều và đầy đủ về Đại hội, thu hút sự quan tâm rộng khắp trên toàn thế giới. Các bạn rất vất vả. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.

    Từ khi Đại hội khai mạc đến nay có 452 chính đảng chủ chốt của 165 quốc gia đã gửi 855 bức điện mừng tới Đại hội. Trong đó, 814 bức điện mừng là của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo chính đảng và tổ chức quan trọng. Tại đây, tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người.

    Tại Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 vừa diễn ra, đã bầu ra Ban Lãnh đạo Trung ương khóa mới, tôi được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương. Đây là sự khẳng định đối với tôi, càng là sự nhắc nhở và khích lệ.

    Bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người 6 Ủy viên Thường vụ khác mới được bầu: đồng chí Lý Khắc Cường, đồng chí Lật Chiến Thư, đồng chí Uông Dương, đồng chí Vương Hộ Ninh, đồng chí Triệu Lạc Tế, đồng chí Hàn Chính. Trong đó, đồng chí Lý Khắc Cường là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 18, còn 5 đồng chí khác đều là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, mọi người có thể tìm hiểu thông tin liên quan về họ thông qua kênh truyền thông.

    Tại đây, tôi thay mặt các thành viên Ban Lãnh đạo Trung ương khóa mới chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí toàn Đảng đối với chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm, làm việc hết mình, xứng đáng với sự mệnh, không phụ lòng ủy thác.

    Trong 5 năm qua chúng tôi đã làm rất nhiều công việc, có cái đã hoàn thành, có cái còn phải tiếp tục làm. Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ mới, chúng tôi sẽ trù tính chung làm tốt việc thực hiện.

    Trải qua sự nỗ lực lâu dài, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới. Thời đại mới phải có bầu không khí mới, càng phải có thành tích mới. Trong 5 năm từ Đại hội 19 đến Đại hội 20, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở trong thời kỳ giao thoa lịch sử về thực hiện mục tiêu phấn đấu "hai cái một trăm năm", phải thực hiện mục tiêu một trăm năm thứ nhất, phải mở ra trang mới cho mục tiêu "một trăm năm" thứ hai. Trong đó có một số thời điểm quan trọng, là tọa độ trong công tác của chúng tôi.

    ---Năm 2018 chúng tôi sẽ chào đón 40 năm thi hành cải cách mở cửa. Cải cách mở cửa là chiêu then chốt quyết định vận mệnh của Trung Quốc đương đại, cải cách mở cửa 40 năm đã khiến nhân dân Trung Quốc thực hiện cuộc sống khá giả, từng bước đi lên giàu có. Chúng tôi sẽ tổng kết kinh nghiệm, thừa thắng xốc tới, tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, kiên định bất di bất dịch sâu sắc cải cách về các mặt, kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa, khiến cải cách và mở cửa thúc đẩy và bổ trợ cho nhau. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa tất sẽ được thực hiện trong tiến trình cải cách mở cửa.

    --Năm 2019 chúng tôi sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi sẽ quán triệt quan niệm phát triển mới, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển lành lạnh và bền vững, mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, và đưa ra quy hoạch mới cho sự phát triển trong tương lai, thúc đẩy phát triển toàn diện các sự nghiệp, xây dựng nước Cộng hoà nhân dân của chúng tôi càng thêm phôn thịnh và giàu mạnh.

    ---Năm 2020 chúng tôi sẽ hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện không thể thiếu bất cứ người nào; cùng nhau đi lên con đường làm giàu không để cho bất cứ người nào tụt hậu. Chúng tôi sẽ huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn quốc, kiên quyết hoàn thanh nhiệm vụ công kiên thoát nghèo, thực hiện cam kết của chúng tôi. Chúng tôi phải ghi nhớ mục tiêu phấn đấu của chúng tôi là ao ước cuộc sống tươi đẹp của nhân dân, kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, nỗ lực làm tốt các công tác bảo đảm và cải thiện dân sinh, không ngừng tăng cường cảm giác được hưởng lợi, hạnh phúc và an toàn của nhân dân, không ngừng thúc đẩy toàn thể nhân dân cùng giàu có. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc sống của nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ năm sau tốt hơn năm trước.

    --Năm 2021 chúng tôi sẽ chào đón 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết chí dốc sức cho sự nghiệp vĩ muôn thuở của dân tộc Trung Hoa, một trăm năm chính là tuổi thanh xuân của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng lớn nhất trên thế giới. Lớn phải có dáng của lớn. Thực tiễn chứng minh đầy đủ rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội vĩ đại, cũng có thể tiến hành tự cách mạng mình vĩ đại. Chúng tôi phải mãi mãi duy trì khí thế bừng bừng, vĩnh viễn làm công bộc của nhân dân, làm tiên phong của thời đại, làm cột sống của dân tộc. Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện vĩnh viễn trên đường, không được có bất cứ ý định nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thanh chừng mọi vi rút, nọc độc xói mòn cơ thể khoẻ mạnh của Đảng, ra sức kiến tạo sinh thái chính trị trong sạch, bằng năng lượng dương lớn mạnh của toàn Đảng ngưng kết sức mạnh bàng bạc của toàn xã hội thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của Trung Quốc.

    Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ khổ đau, rất am hiểu sự qúi báu của hoà bình, giá trị của phát triển. Nhân dân Trung Quốc tự tin, tự tôn, sẽ kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền lợi phát triển của quốc gia, bên cạnh đó sẽ cùng với nhân dân các nước tích cực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, không ngừng có đóng góp mới lớn hơn cho sự nghiệp cao cả hoà bình và phát triển của nhân loại.

    Lịch sử là do nhân dân viết nên, mọi thành tựu đều thuộc về nhân dân. Miễn là chúng ta ăn sâu bén rễ trong nhân dân, dựa vào nhân dân sẽ có được sức mạnh vô biên, bất chấp giông tố, mạnh bước tiến lên.

    Tục ngữ có câu: Trăm nghe không bằng một thấy. Chúng tôi hoan nghênh các bạn phóng viên đến thăm các nơi Trung Quốc, tiếp tục quan tâm sự phát triển, biến đổi của Trung Quốc sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tìm hiểu và đưa tin một cách toàn diện hơn về Trung Quốc. Chúng tôi không cần những những lời bóng bẩy tô hồng, mà luôn hoan nghênh giới thiệu một cách khách quan và những kiến nghị hữu ích, đúng như câu thơ "không mong người khác khen mình, chỉ mong để lại luồng gió mới".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>