
Tại thôn Sư Kiều, xã Trấn Độ, huyện Thượng Cao, tỉnh Giang Tây, cụ Du Căn Hoa, 74 tuổi, năm 18 tuổi lấy anh La Kiến Trung, con nuôi của cụ Hoàng Phượng Kiêu, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu cuộc sống dưới cùng mái nhà trong hơn nữa thế kỷ. Năm 1983, bố chồng cụ Hoa bị liệt do ngã, chồng đi làm công ở ngoài, cụ Hoa và mẹ chồng cùng gánh vác công việc gia đình không mấy khá giả này. Năm 2010, chồng cụ không may qua đời, trong nhà chỉ còn cụ Hoa và mẹ chồng sống với nhau. Năm 2014, mẹ chồng 98 tuổi, bị liệt do ngã, không tự chăm sóc được mình. Kể từ đó, cụ Hoa lại gánh thêm trọng trách chăm sóc mẹ chồng.





