Theo Tân Hoa xã: Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fischer ngày 17/4 cho biết, khả năng dẫn đến bấp bênh thị trường trên diện rộng và hoang mang khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối nợ trong tương lai là không lớn.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Cục Dự trữ liên bang Mỹ từng mua vào ồ ạt trái phiếu Mỹ và chứng khoán bảo đảm bằng khế ước vay cơ cấu thông qua 3 lần thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ định lượng, nhằm hạ lãi suất dài hạn và kích thích sự phục hồi kinh tế Mỹ. Quy mô tài sản của bảng cân đối nợ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng đã từ không tới 1 nghìn tỷ USD trước cuộc khủng hoảng tài chính tăng mạnh đến 4,5 nghìn tỷ USD hiện nay. Cùng với kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo phục hồi vững chắc, Cục Dự trữ liên bang Mỹ bắt đầu tiến trình bình thường hoá chính sách tiền tệ, làm thế nào thu hẹp bảng cân đối nợ khổng lồ trở thành vấn đề quan tâm của các bên.