• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhà lãnh đạo Trung Quốc gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước

    2017-01-18 14:42:10     cri
    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/1 là kỷ niệm 67 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã lần lượt gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

    Điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang viết, tôi vui mừng trông thấy, trong năm qua, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển tốt đẹp. Tôi và đồng chí Tổng Bí thư đã cùng cử Đặc phái viên và chuyển lời nhắn sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng đồng chí Chủ tịch tổ chức cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Chi Lê, đạt được nhận thức chung quan trọng về sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Mấy ngày trước, đồng chí Tổng Bí thư đã thăm thành công Trung Quốc, chúng ta đã tổ chức cuộc hội đàm giàu thành quả, đã xác định rõ ràng hơn nữa phương hướng phát triển và biện pháp quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời kỳ mới.

    Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng của nhau, là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Tôi coi trọng cao việc phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, nguyện cùng các đồng chí, dẫn dắt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

    Điện mừng của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc viết, trong năm mới, mong hai bên cùng nỗ lực, tiếp tục thể theo ý tưởng đã định tiến hành đồng thời hợp tác trên biển, trên bộ và tài chính, thực hiện tốt nhận thức chung đã đạt được, đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực trọng điểm như năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng, v.v, không ngừng thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

    Điện mừng của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân viết, năm ngoái tôi dẫn Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc thăm Việt Nam, cùng đồng chí đi sâu trao đổi ý kiến về thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong thời kỳ mới, sâu sắc giao lưu hữu nghị giữa Quốc hội Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, đạt được nhận thức chung rộng rãi. Tôi nguyện cùng nỗ lực với đồng chí, tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đóng góp lớn hơn cho phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.

    Điện mừng của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam gửi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc viết, năm ngoái, tôi cùng đồng chí đồng chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam, đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung về thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện. Trong năm mới, tôi nguyện cùng đồng chí phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương, đóng góp mới cho thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển.

    Điện mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gửi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc viết, trong năm mới, tôi nguyện cùng đồng chí trù tính tốt giao lưu cấp cao hai nước, thúc đẩy tốt hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai nước, nỗ lực bền bỉ cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>