Theo báo điện tử "Báo Tuổi trẻ" Việt Nam: Bộ Y tế Việt Nam ngày 9/1 đã công bố một dự thảo luật, yêu cầu công dân Việt Nam mạnh khỏe bắt buộc hiến máu 1 năm/lần. Thông tin này đã gây tranh cãi quyết liệt trong giới y học.
Theo dự thảo luật này, người hiến máu cần phải ở độ tuổi từ 18-60, không mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp và bệnh lây qua đường truyền máu như HIV/AIDS, v.v.. Cân nặng từ 42 kg trở lên đối với nữ và từ 45 kg trở lên đối với nam, hơn nữa cần bảo đảm về chỉ số huyết sắc tố.
Một số chuyên gia trong ngành y Việt Nam vẫn ủng hộ Luật Hiến máu hiện hành dựa trên nguyên tắc tình nguyện. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng hiến máu mang tính nghĩa vụ là cách làm "văn minh" và nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có quy định tương tự.
Dự thảo này hiện đang trình Quốc hội xem xét thông qua.