Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/10, Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Đen-phin Lô-rên-da-na cho biết, Phi-li-pin hoàn toàn có thể không phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ, thông qua hợp tác đa phương để xây dựng quốc phòng một cách độc lập.
Tại một diễn đàn báo giới diễn ra ở Ma-ni-la, ông Lô-rên-da-na cho biết, Mỹ mỗi năm cung cấp viện trợ quân sự trị giá từ 50-100 triệu đô-la Mỹ cho Phi-li-pin, trong đó, viện trợ quân sự trị giá 30 triệu đô-la Mỹ được cung cấp cho Phi-li-pin với danh nghĩa tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung. Vì Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê cho biết, cuộc tập trận đổ bộ lưỡng thê Phiblex năm 2016 đang tiến hành sẽ là "cuộc tập trận quân sự cuối cùng giữa Phi-li-pin và Mỹ", nên Phi-li-pin có thể mất đi nguồn viện trợ quân sự này.
Ông Lô-rên-da-na cho biết, khoản tiền viện trợ này "không đáng mấy", "Quốc hội nước mình có thể dành ngân sách cho mua sắm trang thiết bị quân sự". Ông đồng thời cho biết, Phi-li-pin hoàn toàn có thể mua sắm trang thiết bị vũ khí từ các nước khác.