• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (16/9-/23/9/2016)

    2016-09-23 14:56:01     cri

    1. Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc dự Pa-ra-lim-pic Ri-ô Đê Gia-nê-rô 2016 thắng lợi trở về

    Trong chuyến hành quân đến Ri-ô Đê Gia-nê-rô, Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc đã lập thành tích tốt nhất kể từ khi tham gia Pa-ra-lim-pic từ năm 1984 đến nay. Tổng cộng giành được 107 huy chương vàng, 239 huy chương các loại, lập 51 kỷ lục thế giới, lần thứ 4 liên tiếp giành ngôi số một về huy chương vàng và đứng đầu trên bảng xếp hạng. Tại kỳ đại hội này, đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc lần đầu tiên đột phá 100 chiếc huy chương vàng tại một kỳ đại hội, lần lượt giành được tấm huy chương vàng thứ 400 và tấm huy chương thứ 1000 trong lịch sử của đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tại Pa-ra-lim-píc, "đội hình trong mơ" môn đấu kiếm Trung Quốc ãm 9 trong 14 chiếc huy chương vàng của tất cả các nội dung thi đấu, vận động viên bơi Hoàng Văn Phán giành được 4 huy chương vàng, 4 lần phá kỷ lục thế giới.

    2. Khai mạc Hội chợ triển lãm văn hóa quốc tế "Con đường Tơ lụa" (Đôn Hoàng) lần đầu tiên

    Sáng ngày 20/9, Hội chợ triển lãm văn hóa quốc tế "Con đường Tơ lụa" (Đôn Hoàng) đã khai mạc tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Hội chợ triển lãm lấy giao lưu văn hóa quốc tế "Một vành đai, một con đường" làm chủ đề, hơn 1.500 đại biểu đến từ 86 nước, 5 tổ chức quốc tế và khu vực đã tham dự hội chợ. 66 tổ chức nước ngoài, 434 khách mời nước ngoài tham dự diễn đàn, triển lãm và biểu diễn, ngoài ra còn có một số nhân vật quan trọng trong chính giới trước đây và hiện tại cũng dự hội nghị và có bài phát biểu.

    Hội chợ triển lãm văn hóa quốc tế Đôn Hoàng kế thừa và phát huy tinh thần của "Con đường Tơ lụa" là "hợp tác hòa bình, bao dung mở cửa, tham khảo và học hỏi lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng", kiên trì nguyên tắc cùng trao đổi, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, dự định nghiên cứu thảo luận và ra "Tuyên bố Đôn Hoàng" trong thời gian hội nghị, ngợi ca tinh thần văn minh nhân loại cùng tồn tại đa dạng, tham khảo lẫn nhau và cùng tiến, hợp tác và cùng chia sẻ.

    3. Trung Quốc phóng thành công Thiên Cung 2 trong đêm Trung Thu

    Hồi 22 giờ 04 phút ngày 15 tháng 9, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trạm Vũ trụ Thiên Cung 2 đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F T2. Sau khoảng 575 giây, Thiên Cung 2 đã thành công tách khỏi tên lửa, tiến vào quỹ đạo dự định, cuộc phóng này đã thu được thành công tốt đẹp.

    Trạm Vũ trụ Thiên Cung 2 áp dụng loại hình kết cấu gồm hai khoang thí nghiệm và nguồn lực, tuổi thọ trong quỹ đạo theo thiết kế không thấp hơn 2 năm, nhiệm vụ chính là ghép nối với tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ chở hàng, triển khai thí nghiệm khoa học không gian và kỹ thuật liên quan, kiểm chứng kỹ thuật then chốt về thành lập và vận hành trạm vũ trụ.

    Theo kế hoạch, Trạm Vũ trụ Thiên Cung 2 sẽ triển khai thử tải mặt bằng và ứng dụng không gian, làm tốt sự chuẩn bị để ghép nối với tàu vũ trụ Thần Châu 11 sắp được phóng.

    4. Tuyên án vụ sỉ nhục liệt sĩ Khưu Thiếu Vân, hai bị cáo bị tuyên án xin lỗi và bồi thường

    Sáng ngày 20/9, Tòa án Quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh tiến hành tuyên án đối với bị cáo họ Tôn và một công ty nước giải khát trong vụ sỉ nhục liệt sĩ cách mạng Khưu Thiếu Vân, tuyên án 2 bị cáo trong 3 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực phải công khai xin lỗi, loại bỏ ảnh hưởng và bồi thường tổn hại tinh thần đối với em ruột của nguyên cáo Khưu Thiếu Vân là Khưu Thiếu Hoa với số tiền 1 Nhân dân tệ.

    Sau khi thẩm tra xét xử, Tòa án cho rằng liệt sĩ Khưu Thiếu Vân khi còn sống đã thể hiện tinh thần xả thân vì nghĩa, vì nước vì dân, đây chính là cơ sở để liệt sĩ Khưu Thiếu Vân nhận được danh dự và vinh dự cao quý trong xã hội coi trọng đạo đức truyền thống như xã hội Trung Quốc ngày nay. Bị cáo họ Tôn 3 năm trước có những lời nói không thỏa đáng hạ thấp và sỉ nhục nhân cách của liệt sĩ Khưu Thiếu Vân trên mạng xã hội weibo, thuộc hành vi cố ý xúc phạm danh dự người khác, hơn nữa những lời nói này được truyền đi nhanh chóng trên mạng xã hội, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong xã hội, đã gây hại đến cảm tình dân tộc và lịch sử của người dân trong xã hội, đồng thời đã gây tổn hại lợi ích công đồng, cũng làm tổn hại tinh thần đối với người nhà liệt sĩ Khưu Thiếu Vân. Bị cáo còn lại là một công ty nước giải khát, trong tương tác hoạt động trù tính tỉ mỉ của mình, chưa dốc sức nghĩa vụ chú ý cẩn thận hợp lý, tồn tại sai lầm khách quan, cần phải gánh trách nhiệm pháp luật tương ứng đối với ảnh hưởng xấu và sự thực xúc phạm danh dự người khác do những lời nói đó gây ra.

    Sau khi tuyên án, hai bị cáo đã gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội weibo.

    5. Kết thúc tốt đẹp cuộc tập trận "Phối hợp trên biển năm 2016" Trung – Nga

    Ngày 19/9, cuộc tâp trận "Phối hợp trên biển năm 20165" Trung – Nga chính thức khép lại. Cuộc tập trận này diễn ra trên vùng trời và vùng biển Đông ở Trạm Giang, Quảng Đông từ ngày 12/9, toàn bộ quá trình quán triệt yêu cầu thực chiến hóa, triển khai phương thức đối kháng với hai bên đội áo đỏ và áo xanh "lưng dựa lưng", đã thực hiện thay đổi từ diễn tập trình tự đến diễn tập mưu lược, đã cho thấy rõ tính phức tạp, tính không thể dự biết tình hình quân địch và tính đối kháng cao của hai bên trên chiến trường trên biển. Chuyên gia chỉ rõ, cuộc tập trận như vậy chỉ có những lực lượng hải quân có trình độ rất cao và tin tưởng lẫn nhau về chiến lược mới có thể tiến hành.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>