• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (21/5-27/5/2016)

    2016-05-27 12:20:26     cri

    1. Tổng thống O-ba-ma ăn bún chả trên phố Hà Nội, Việt Nam

    Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma và người dẫn chương trình du lịch, ẩm thực nổi tiếng của Hãng CNN Mỹ Anthony Bourdain đã cùng ăn tối tại một quán bún chả trên phố ở Hà Nội, Việt Nam.

    Mạng "Nhật báo Trung Quốc" ngày 24/5 đưa tin, tối ngày 23/5 giờ địa phương, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống đã Mỹ Ô-ba-ma ăn tối ở ngoài cùng với người dẫn chương trình của Hãng CNN. Thế nhưng, địa điểm ăn tối của Tổng thống không phải ở nhà hàng cao cấp, mà chỉ là một quán bình dân trên phố ở Hà Nội, thưởng thức món bún chả truyền thống Việt Nam. Được biết, tổng giá tiền cho bữa tối này chỉ mất khoảng 6 đô-la Mỹ.

    2.Trường đại học mở môn học bắt buộc để giảm béo

    Theo tin Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc, nhằm giải quyết vấn đề thừa cân của sinh viên, Bộ môn Giáo dục thể chất Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc đã bắt đầu mở lớp "Giảm béo qua tập thể thao" từ học kỳ trước, các bạn đã giành được bao nhiêu điểm nhỉ, phải tính theo số cân giảm được của các bạn sinh viên.

    Người thiết kế môn học này, thầy Chu Toàn Phú cho biết, trong công tác giảng dạy môn thể thao, thể dục thường ngày, thầy Phú đã phát hiện ngày càng nhiều "thằng béo" trong lớp, trong các kỳ kiểm tra đều phát hiện ngày càng nhiều sinh viên "không đạt tiêu chuẩn". Độ tự tin của những sinh viên này ngày càng thấp, các em sinh viên chịu ảnh hưởng nhiều về cả sức khỏe sinh lý lẫn tâm lý. 4 năm trước, thầy Phú đã điều tra nghiên cứu về vấn đề béo phì của sinh viên, phân tích phát hiện cho thấy, tổng số sinh viên thừa cân và béo phì đã lên tới 1.061 người, trong đó hơn 200 sinh viên thuộc dạng thừa cân nghiêm trọng. Sau đó, thầy Phú đã chọn 18 tình nguyện viên sinh viên thừa cân và béo phì, thiết kế phương án thử nghiệm giảm béo bằng cách tập thể dục thể thao, chứng tỏ rằng, giảm béo bằng tập thể thao có công hiệu rõ rệt.

    3. Anh em sinh 7 đầu tiên trên thế giới đều tốt nghiệp trung học

    Tờ "Báo Bưu điện hàng ngày" ngày 23/5 đưa tin, anh em sinh 7 đầu tiên trên thế giới đã toàn bộ tốt nghiệp trung học vào chủ nhật tuần trước,và đã trưởng thành. Khi mới ra đời, anh em sinh 7 này từng bị bác sĩ nhận định khó sống được hết. Hiện nay, 7 anh em đều lớn lên khỏe mạnh, trở thành anh em sinh 7 sống được toàn bộ đầu tiên trên thế giới, họ sẽ chọn con đường cho cuộc đời của mình.

    Mẹ của anh em sinh 7 này tên là Bobbi, ở Mỹ. Đối với chị Bobbi mà nói, mang thai sinh 7 hoàn toàn là điều bất ngờ. Vì lý do sức khỏe, chị Bobbi không thể rụng trứng tự nghiên, nên bác sỹ đã tiêm thuốc kích thích rụng trứng cho chị. Lần tiêm này đã mang lại kết quả bất ngờ, chị Bobbi chỉ mong được một đứa con thành công, rút cuộc lại mang thai đến 7 người con. Bác sĩ đã lo lắng sức khỏe của chị Bobbi không thể chịu đựng được sức ép mang thai, từng đề nghị chị chọn từ bỏ vài thai nhi. Nhưng hai vợ chồng chị Bobbi quyết định để lại hết tất cả, còn các thứ khác thì "trao quyền quyết định cho ông trời". Tháng 11 năm 1997, bào thai sinh 7 này đã ra đời trước 9 tuần so với dự kiến. Lúc mới ra đời, anh em sinh 7 rất bé và yếu, bé nhất chưa tới 1 kg, còn nặng nhất chỉ khoảng 2 ki-lô-gam.

    4. Món "đậu phụ Thái cực đệ nhất Thiên hạ" nặng hơn 2 tấn bị tranh hết sạch trong vòng 2 tiếng đồng hồ

    Ngày 22/5, tại Lão Quân Sơn, nơi thiêng liêng của Đạo giáo ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, món "đậu phụ Thái cực đệ nhất Thiên hạ" có đường kính 5m đã ra mắt tại Quảng trường Trung Thiên Môn. Được biết, món đậu phụ này được làm từ ngũ cốc do đông đảo khách hành hương Lão Quân Sơn quyên góp, để đông đảo người dân thưởng thức miễn phí. Món đậu phụ này hình tròn, nặng 2.100 kg, cả thảy mất hơn 1.000 kg đậu nành, mặt trên thể hiện hình Thái cực và viết dòng chữ "Đậu phụ Thái cực đệ nhất Thiên hạ". Theo tục lệ của người dân địa phương, tranh nhau ăn món đậu phụ là "hái phúc lộc", trong vòng 2 tiếng đồng hồ đầu tiên, món đậu phụ này đã bị đông đảo du khách tranh nhau ăn hết. Tại hiện trường còn có món tào phở và nước tương, để du khách cảm nhận đặc sắc độc đáo của món đậu phụ Loan Xuyên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>