Nội dung phần 1 của bài viết mang tên "Tình hình Nam Hải và tranh chấp về quần đảo Nam Sa: Nhìn lại lịch sử và suy nghĩ về hiện thực":
Đầu thế kỷ 20, cùng với bọn thực dân và đế quốc phương Tây tăng cường xâm lược Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, các nước Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, v.v. bắt đầu ham muốn quần đảo Nam Sa. Sau khi bùng nổ Thế chiến thứ 2, năm 1939, Nhật Bản xây dựng "Chiến lược hướng nam" nhằm kiểm soát Đông Nam Á và Ô-xtrây-li-a, đã xâm chiếm một số đảo và bãi đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc.
Sau khi Nhật Bản chiến bại, tháng 12/1946, Chính quốc Dân quốc cử tàu chiến tuần thị và thu lại các đảo và bãi đá chủ yếu thuộc quần đảo Nam Sa như đảo Thái Bình, Trung Nghiệp, v.v., đã tiếp nhận tất cả các đảo và bãi đá thuộc quần đảo Nam Sa và vào đóng tại đảo Thái Bình, hòn đảo Nam Sa chủ yếu. Năm 1947, Chính phủ Dân quốc đặt tên lại và tuyên bố áp dụng cho toàn bộ 159 đảo, bãi đá và bãi cát trên Nam Hải, trong đó có quần đảo Nam Sa. Bên cạnh đó, Chính phủ Dân quốc công bố bản đồ Nảm Hải Trung Quốc với bên ngoài, đánh dấu phạm vi chủ quyền lãnh thổ và vùng nước lịch sử của Trung Quốc trên Nam Hải bằng đường 11 đoạn. Trong một thời gian dài sau đó, Chính phủ Mỹ đều không có sự nghị dị về điều này.
Sự chia rẽ hai bờ eo biển, bùng nổ chiến tranh lạnh, sự đối đầu giữa hai phe trên thế giới, khiến Chính phủ Mỹ suy nghĩ nhiều hơn trong vấn đề chủ quyền của các đảo và bãi đá trên Nam Hải. Điều này trước hết thể hiện ở sự sắp xếp đối với Nhật Bản trong Hoà ước sau Thế chiến. "Hòa ước Xan Phran-xi-xcô" nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ và vị thế quốc tế của Nhật Bản là một nước chiến bại sau Thế chiến được ký vào ngày 8/9/1951, chính thức có hiệu lực từ ngày 28/4/1952. Năm 1952, nhằm thúc đẩy Nhật Bản và đương cục Đài Loan hoà hoãn quan hệ để phục vụ tốt hơn cho chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của mình, Mỹ thúc đẩy Nhật Bản và Đài Loan ký kết "Hiệp ước Nhật Bản – Đài Loan", nội dung Điều 2 vẫn sử dụng cách trình bày trong "Hòa ước Xan Phran-xi-xco", tức "Nhật Bản đã từ bỏ mọi quyền lợi, danh dự và yêu cầu về quyền lợi đối với Đài Loan và quần đảo Bành Hồ cũng như quần đảo Nam Sa và Tây Sa". Có nghĩa là, đương cục Đài Loan vẫn được hai nước Mỹ và Nhật Bản công nhận lúc đó đã thay mặt Trung Quốc tiếp nhận các đảo và bãi đá trên Nam Hải mà Nhật Bản từ bỏ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |