Bài viết chỉ rõ, gần đây, vấn đề Nam Hải lại bị thổi phồng. Ở Mỹ và Anh đều có người lên giọng về vấn đề Nam Hải, chỉ trích Trung Quốc gây ra tình hình căng thẳng ở Nam Hải, cổ xúy cái gọi là "bảo vệ tự do hàng hải và hàng không". Thực ra, chính những ngôn luận đầy thiên kiến và bênh vực này của họ đã làm gia tăng tình hình căng thẳng ở khu vực Nam Hải.
Đại sứ Lưu Hiểu Minh chỉ rõ, trước tiên, quan điểm của những người này về cái gọi là "hành động cứng rắn" của Trung Quốc đã gây ra tình hình căng thẳng ở Nam Hải là phớt lờ sự thật. Thứ hai, cái gọi là "bảo vệ tự do hàng hải và hàng không" mà những người này cổ xúy thực ra là một mệnh đề ngụy tạo. Thứ ba, những người này nói Trung Quốc phải chấp nhận vụ trọng tài Nam Hải do Phi-li-pin đơn phương nêu ra, nếu không Trung Quốc sẽ bị "chụp mũ" là "không tuân theo luật pháp quốc tế" và "phá hoại hệ thống quốc tế dựa trên các quy tắc". Đây hoàn toàn là hành vi đổi trắng thay đen.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |