Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc đã chú ý tới báo cáo thường niên do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, mong Mỹ tôn trọng chủ quyền và an ninh của các nước khác, làm nhiều việc thực sự có lợi cho giữ gìn trật tự thế giới trên biển cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, cái gọi là "Chương trình tự do hàng hải" thực chất là Mỹ dựa vào lực lượng Hải quân và Không quân hùng mạnh để thúc đẩy chủ trương đơn phương của mình bằng thủ đoạn vũ lực và dọa dẫm. Năm 1979, trước lễ ký kết "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển", Mỹ vội vàng đưa ra "Chương trình tự do hàng hải" là nhằm bảo vệ tối đa tính tự do và cơ động của lực lượng quân sự Mỹ ra vào các đại dương, gây thách thức tới trật tự mới trên biển trong tình hình không gia nhập "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển". Điều này đã thể hiện đầy đủ việc Mỹ mưu toan chủ đạo trật tự trên biển, cũng như lô-gích bá quyền và tư duy "Mỹ là ngoại lệ" là luật pháp quốc tế phù hợp thì tuân theo, không phù hợp thì vứt bỏ.