• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhà lãnh đạo Lào tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị-Trung Quốc và Lào đạt được nhận thức chung về vấn đề Nam Hải

    2016-04-24 09:16:34     Xin Hua

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/4, tại Phủ Chủ tịch và Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã lần lượt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít cho biết, Đảng và Chính phủ Lào chân thành cảm ơn Đảng và Chính phủ Trung Quốc ra sức ủng hộ và hỗ trợ Lào phát triển đất nước, đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Lào sẵn sàng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Lào – Trung Quốc thu được sự phát triển mới.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Lào lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trung Quốc sẵn sàng cùng Lào xây dựng quy hoạch cùng nhau xây dựng "Một vành đai, một con đường", hỗ trợ Lào hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt Trung – Lào, thực hiện kết nối. Triển khai hợp tác năng lực sản xuất, hỗ trợ Lào thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường năng lực tự phát triển.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Vương Nghị đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-luôn-xay. Hai bên đã đạt được nhận thức chung về vấn đề Nam Hải, nhất trí cho rằng, tranh chấp về một số đảo và bãi đá thuộc quần đảo Nam Sa không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, không nên ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – ASEAN. Quyền tự lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế của các nước chủ quyền cần được tôn trọng, Lào thông cảm Trung Quốc đưa ra tuyên bố mang tính loại trừ theo Điều 298 của "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển". Các bên đều cần ủng hộ các nước đương sự trực tiếp giải quyết hòa bình tranh chấp về lãnh thổ và biển thông qua thương lượng hữu nghị và đàm phán theo quy định của Điều 4 trong "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", giữ gìn hòa bình và ổn định của Nam Hải.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>