Theo Tân Hoa xã: Mới đây, một số hãng xếp hạng tín dụng quốc tế đánh tụt hạng tín nhiệm nợ công và triển vọng tín nhiệm của một số cơ quan tài chính của Trung Quốc, ngày 12/3, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý ngành ngân hàng Trung Quốc Thượng Phúc Lâm cho rằng, "đây là sự phán đoán sai lầm đối với tình hình hoạt động của ngành ngân hàng Trung Quốc".
Tại buổi họp báo của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khoá 12, ông Thượng Phúc Lâm chỉ rõ, hoạt động ngành ngân hàng Trung Quốc hiện nay nhìn chung ổn định, rủi ro nằm trong tầm kiểm soát.
Được biết, tính đến cuối năm ngoái, hệ số đủ vốn của các ngân hàng thương mại của Trung Quốc là 13,45%, có phần nâng cao so với đầu năm ngoái, nhìn chung là đạt mức khá cao. Hệ số tín dụng không hiệu quả của ngân hàng thương mại là 1,67%, có phần nâng cao, nhưng vẫn nằm ở mức tương đối thấp so với mức độ quốc tế.