Theo Tân Hoa xã: Trong thời gian diễn ra Hai kỳ họp Trung Quốc, Đại sứ nhiều nước tại Trung Quốc trả lời phỏng vấn đều cho biết, "bình diện kinh tế cơ bản của Trung Quốc vẫn rất mạnh", "suy đoán kinh tế Trung Quốc sẽ 'hạ cánh cứng' là mâu thuẫn với sự thật".
Đại sứ Liên đoàn A-rập tại Trung Quốc Ga-nêm Síp-li cho biết, mức tăng kinh tế 6,9% của Trung Quốc cao hơn rất nhiều các nước phát triển. " 'Trạng thái bình thường mới' sẽ mang lại thực lực có thể sánh vai các nước Âu-Mỹ trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ, công nghệ thông tin, v.v cho Trung Quốc, thực lực này lại mang lại sức đẩy lớn hơn cho kinh tế Trung Quốc".
Đại sứ Lúc-xăm-bua tại Trung Quốc Xtên-mét cho rằng, không thể tập trung quá nhiều vào mức tăng kinh tế cụ thể, quan trọng là duy trì kinh tế tăng trưởng lành mạnh.
Đại sứ Nê-pan tại Trung Quốc Ku-ma Mát-ki cho biết, suy đoán về kinh tế Trung Quốc sẽ "hạ cánh cứng" mâu thuẫn với sự thật. "Giảm tốc" là kết quả tự nhiên trong giai đoạn kinh tế phát triển thay đổi, Trung Quốc không có khả năng rơi vào cái gọi là "bẫy thu nhập trung bình", bởi vì nền kinh tế thị trường của Trung Quốc có đặc trưng độc đáo.