Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ngày 18/2, Khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc có đầy đủ căn cứ luật pháp quốc tế về không chấp nhận việc Phi-li-pin đơn phương đưa vấn đề Nam Hải lên Tòa án quốc tế, việc Phi-li-pin đơn đương đơn phương đưa vấn đề Nam Hải lên Tòa án quốc tế trên thực tế là cách làm bội tín bội nghĩa.
Người Phát ngôn Hồng Lỗi cho biết, sau khi gia nhập "Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển", năm 2006, Trung Quốc đã công khai ra tuyên bố về không chấp nhận việc trọng tài trên những vấn đề đề cập đến chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển thể theo quy định điều thứ 298 trong "Công ước", Trung Quốc trước sau như một kiên trì lập trường này.
Ông Hồng Lỗi cho biết, Phi-li-pin đơn đương đề xuất đưa vấn đề Nam Hải lên Tòa án Quốc tế trên thực tế là một cách làm bội tín bội nghĩa. Trước hết, thể theo cách làm thông hành quốc tế, trọng tài cần được sự đồng ý của bên đương sự. Cách làm liên quan của Phi-li-pin không phù hợp điểm này. Hai là, Phi-li-pin từng đạt được nhận thức chung với Trung Quốc về giải quyết vấn đề liên quan qua đàm phán đối thoại hai bên. Phi-li-pin đã nuốt lời cam kết của mình. Ba là, Phi-li-pin đã ký "Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên Nam Hải", cách làm của Phi-li-pin cũng đã làm trái với "Tuyên bố". Bốn là, cái gọi là "Đã cố gắng hết mình để tìm kiếm các biện pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình tranh chấp" của Phi-li-pin hoàn toàn không đúng sự thực.