• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (6/12-13/12/2015)

    2015-12-15 15:18:18     cri

    1.Miêu tả thế giới bằng một từ

     

    Năm 2015, vụ tấn công khủng bố Pa-ri làm nhiều người thiệt mạng, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" đã để lại "ấn tượng sâu sắc trong" đầu óc của mỗi người chúng ta; Hành động "chống khủng bố" đã trở thành lòng quyết tâm của tất cả người dân yêu chuộng hoà bình; Trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể bé nhỏ của một cháu bé 3 tuổi khiến cụm từ "người tị nạn" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế; Hiện tượng "El ni-nô" mạnh nhất trong 20 năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực khắp thế giới.

    Bạn thấy còn những chữ hoặc từ nào có thể phản ánh năm 2015 trên thế giới? Hoan nghênh quý vị và các bạn góp ý với chúng tôi về "Từ nóng nhất quốc tế năm 2015"

    2.Trẻ sơ sinh "cao tuổi" nhất

    23 năm trước, ông Alic, người Ô-xtrây-li-a, 15 tuổi bị chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin, chữa bệnh bằng hoá trị có thể sẽ khiến ông không thể sinh con nữa, bố mẹ ông Alic đã dự trữ tinh trùng của con trai mình. Hiện nay, ông Alic đã chiến thắng bệnh tật và lấy vợ, qua thụ tinh nhân tạo, tinh trùng đóng băng của ông năm đó đã giúp người vợ của ông mang thai, sinh ra một cháu bé khỏe mạnh gần "23 tuổi".

    3.Nhà du hành vũ trụ chụp ảnh trái đất gặp cảnh đẹp đêm Bắc Kinh

    Nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Vũ trụ Mỹ Scott Kelly đã ở trạm không gian quốc tế hơn 200 ngày liền, trong thời gian đó, ông mỗi ngày đều đăng những bức ảnh chụp từ vũ trụ trên Facebook của mình, rất nhiều bức ảnh đã ghi lại những đẹp khiến mọi người ngạc nhiên. Bức ảnh này chụp vào ngày 2/12, là cảnh đẹp ban đêm của thành phố Bắc Kinh do nhà du hành vũ trụ Mỹ Scott Kelly chụp từ trạm không gian quốc tế.

    4.Bảng xếp hạng sức cạnh tranh thành phố Trung Quốc

    Ngày 9/12, tại Trung tâm Triển lãm Hồng Công, Hội Nghiên cứu sức cạnh tranh thành phố Trung Quốc đã công bố bảng xếp hạng sức cạnh tranh thành phố Trung Quốc năm 2015, Thượng Hải tiếp tục xếp thứ nhất. Thâm Quyến đã vượt Bắc Kinh, xếp thứ 3, chỉ sau Hồng Công xếp thứ 2.

    Trong buổi họp báo diễn ra cùng ngày, Chủ tịch Hội Nghiên cứu sức cạnh tranh thành phố Trung Quốc Quế Cường Phương tuyên bố, bảng xếp hạng công bố lần này là thành quả nghiên cứu mới nhất của Hội Nghiên cứu sức cạnh tranh thành phố Trung Quốc sau khi phân tích so sánh về 358 thành phố của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu tự trị, khu hành chính đặc biệt diễn ra khoảng 1 năm. Bà Quế Cường Phương cho biết, GDP của thành phố Thâm Quyến năm nay sẽ vượt Hồng Công, đúng với dự đoán năm ngoái của Hội Nghiên cứu sức cạnh tranh thành phố Trung Quốc. Nếu Hồng Công không cố gắng sáng tạo đổi mới, điều chỉnh chiến lược, sức cạnh tranh tổng hợp của Hồng Công sẽ bị Thâm Quyến vượt qua.

    Trong bảng xếp hạng này, các thành phố xếp từ thứ 4 đến 10 lần lượt là: Bắc Kinh, Quảng Châu, Thiên Tân, Tô Châu, Trùng Khánh, Hàng Châu và Vũ Hán. Vậy, thành phố của bạn ở xếp thứ mấy?

    5.Học giả đưa ra giả thiết táo bạo: Giấy đăng ký kết hôn có hạn sử dụng 7 năm

    Bằnglái xe và chứng minh thư đều có hạn sử dụng, tại sao Giấy đăng ký kết hôn không có hạn sử dụng? Đứng trước trào lưu độc thân lần thứ 4 và tỷ lệ ly hôn ngày một gia tăng, hiện nay, một học giả đã đưa ra một giả thiết táo bạo: Đề nghị đưa ra quy định cấp giấy đăng ký kết hôn có hạn sử dụng 7 năm, một khi hết hạn thì sẽ ly hôn luôn, như vậy, rất nhiều vấn đề xã hội sẽ được giải quyết.

    Toàn văn về ý kiến của học giả này như sau:

    Một bản tin công bố mới nhất cho thấy, tổng số người Trung Quốc độc thân đã gần 200 triệu, trào lưu độc thân lần thứ 4 của Trung Quốc đang ngày một đến gần, rất nhiều người lựa chọn độc thân vì "sợ kết hôn". Về mặt khác, tỷ lệ ly hôn trong xã hội hiện nay đã mỗi năm một tăng, năm 2014, cả thảy có 3 triệu 637 nghìn cặp vợ chồng đã làm thủ tục ly hôn tại Trung Quốc. Rất nhiều cặp vợ chồng đều không thể vượt qua 7 năm, thậm chí còn có một số cặp vợ chồng trẻ kết hôn và ly hôn chớp nhoáng.

    Vì vậy, tôi xin đề nghị Giấy đăng ký kết hôn phải như Bằng lái xe, kế toán, chứng minh thư, có hạn sử dụng 7 năm, một khi hết hạn thì sẽ tự động ly hôn. Như vậy, ít nhất có những điều có lợi cho người dân như sau: 1. Mọi người có thể thử trải quanhiều cuộc tình; 2. Giải quyết vấn đề độc thân; 3. Thúc đẩy kinh tế phát triển; 4. Thúc đẩy phụ nữ độc lập trong kinh tế; 5. Giảm tỷ lệ ly hôn; 6. Trẻnhỏ sẽ nhận được càng nhiều sự quan tâm và cưng chiều hơn. Vậy, bạn có nhận xét gì về vấn đề này?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>