• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (7/11-13/11/2015)

    2015-11-13 18:16:27     cri

    1.Phát hành tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ mới

    Ngày 12/11/2015, tiền giấy mệnh giá 100Nhân dân tệ mới đã chính thức đưa vào thị trường. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, phóng viên đã rút ra tiền mặt mệnh giá 100 Nhân dân tệ phiên bản mới tại một chi nhánh ngân hàng thương mại trên phố Tài chính tại Bắc Kinh,. Nhân viên ngân hàng cho biết, chiều cùng ngày, một số chi nhánh tại trung tâm thành phố đã rút được tiền mặt mệnh giá 100 Nhân dân tệ phiên bản mới. Nhiều tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ mới sẽ tung ra thị trường, những tiền giấy phiên bản cũ vẫn có thể lưu thông đúng mệnh giá, các bạn không cần quá vội vàng đi đổi tiền. Cùng ngày, đông đảo người dân Trung Quốc hay nói một câu: Hôm nay, bạn đã đi rút tiền chưa?

    2.Tổng Giám đốc Tập đoàn A-li-ba-ba Mã Vân:Hoạt động khuyến mại mua sắm trên mạng "Ngày 11/11" ít nhất còn phải diễn ra 100 năm nữa

    Tính đến 0 giờ ngày 12/11, tổng kim ngạch giao dịch trực tuyến "Ngày 11/11" năm 2015 trên website Tmall đã lên tới 91 tỷ 217 triệu Nhân dân tệ, phá kỷ lục bán lẻ của bất kỳ doanh nghiệp thương mại điện tử nào trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ông Mã Vân cho biết, "Hoạt động khuyến mại mua sắm trên mạng "Ngày 11/11" ít nhất còn phải diễn ra 100 năm nữa, tuổi thọ của hoạt động "Ngày 11/11" sẽ dài hơn cả Tập đoàn A-li-ba-ba". "Ngày 11/11" nên trở thành ngày lễ của cả thế giới.

    Ông Mã Vân cho biết, từ hoạt động khuyến mại "Ngày 11/11" có thể thấy mức độ tiêu thụ lớn mạnh của Trung Quốc, chúng tôi đã kích cầu cho kinh tế Trung Quốc. Rất nhiều người không tin tưởng về kinh tế Trung Quốc, nhưng Tập đoàn A-li-ba-ba rất tin tưởng vào kinh tế Trung Quốc.

    3."Ngày độc thân" của Trung Quốc

    Ngày 11 tháng 11, các bạn trẻ Trung Quốc lấy ngày tháng có chữ số đặc biệt và thú vị này làm "Ngày độc thân" dành cho tất cả những ai đến tuổi cập kê yêu đương hay dựng vợ gả chồng rồi mà vẫn còn độc thân.

    Chữ "光棍"trong tiếng Trung, có nghĩa là một cây gậy "độc thân". Vì "11/11" trong một ngày có tới bốn số 1, tựa như bốn cây gậy nhẵn nhụi, được coi là (One's Day). Nghe nói "Ngày độc thân" xuất hiện vào năm 1993. Có bốn sinh viên trường Đại học Nam Kinh, Trung Quốc ở cùng túc xá chuyện trò với nhau, rồi nghĩ ra sáng kiến lấy ngày 11 tháng 11 có bốn số 1 làm "Ngày độc thân", động viên các bạn trẻ còn độc thân khắc phục tâm trạng cô đơn.Từ đó "Ngày độc thân 11/11" dần dần thịnh hành và trở thành nét văn hóa độc đáo trong các trường đại học ở Trung Quốc, rồi sau nữa dần lan rộng ra toàn xã hội.

    Trong thời đại Internet phát triển như vũ bão ngày nay, "Ngày độc thân 11/11" có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, các bạn trẻ độc thân lấy lý do của ngày này để vui với nhau, tặng quà cho nhau. Cho nên "Ngày độc thân 11/11" còn được coi là ngày mua sắm.

    Hơn nữa, ngày nay các bạn trẻ còn lấy ngày này làm tiêu chí để kết thúc thân phận độc thân, gọi là "脱光节", tức "Ngày thoát khỏi tình trạng độc thân".

    Việt Nam có "Ngày độc thân" không các bạn?

    4. Trường Đại học mở lớp Tâm lý học tình yêu

    Tháng 9 năm nay, Học viện Sư phạm Trịnh Châu đã mở môn học tự chọn Tâm lý học tình yêu chođông đảo sinh viên trong trường vào chiều thứ 4 hàng tuần. Trên lớp học, ngoài việc được học cách đi tìm hiểu bạn khác giới ra, các bạn sinh viên sẽ còn được chấm điểm. Khi mới được mở ra, môn học nàylập tức đã thu hút được đông đảo sinh viên đăng ký theo học.

    Rất nhiều sinh viên nói với phóng viên rằng, nguyên nhân chọn môn học này là vì "hiếu kỳ, muốn biết sẽ học được những gì qua môn học này". Thầy Lưu Quốc Thanh, giáo viên dạy môn Tâm lý học tình yêu cho phóng viên biết, ông đã dạy môn Tâm lý học từ lâu. Hiện nay, tỷ lệ đi tìm hiểu bạn khác giới của sinh viên ngày một tăng, nếu có thể đưa khoa học Tâm lý học vào câu chuyện tình yêu, giáo dục sinh viên bằng một môn học, sẽ đóng vai trò tích cực cho sinh viên về vấn đề đi tìm hiểu, cũng như xử lý các vấn đề về tình yêu, xác lập quan niệm tình yêu đúng đắn. "Để làm nền tảng cho hôn nhân và có được cuộc sống hạnh phúc trong tương lai". Bạn có nhận xét gì về vấn đề này?

    5.Người béo nhất Trung Quốc

    Chị Vi, người thành phố Diên Cát, hiện là người béo nhất Trung Quốc, cao 1,65 mét, nặng 244 kg, vòng eo của chị tương đương với vòng eo của 4-5 người bình thường.

    Để đảm bảo cho sức khỏe, chị đã chuẩn bị phẫu thuật cắt bớt dạ dày để giảm phì. Chị Vi nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy no, mỗi bữa đều ăn đến no căng". Chị Vi khoái nhất ăn thịt nướng và uống bia, một lần có thể ăn hàng trăm xiên thịt nướng và uống những hai thùng bia. Một lần có thể ăn được 1kg sườn. Ông Khương Đào, Chủ nhiệm Khoa Ngoại giảm phì của bệnh viện cho biết, nguyên nhân làm cho chị Vi bị béo phì không phải vì chị không hạn chế lượng ăn uống, mà là vì cơ thể của chị không bình thường, chị bị rối loạn trao đổi chất và khả năng hấp thụ dinh dưỡng quá lớn, quá trình giảm phì khiến chị cảm thấy rất đau lòng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>