• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội đàm giữa Nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ thu được thành quả rực rỡ

    2015-09-26 07:46:48     cri

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/9, tại Thủ đô Oa-xinh-tơn, Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ, đã cùng Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma tổ chức cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng ở Nhà trắng, tuyên bố hai nước Trung-Mỹ đạt được nhận thức chung mới trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, giao lưu nhân văn, v.v, đồng thời cam kết hai bên sẽ cùng nhau tấn công tội phạm mạng.

    Tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng, từ khi Lãnh đạo hai nước đạt được nhận thức chung về xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới năm 2013 đến nay, quan hệ Trung-Mỹ giành được tiến triển tích cực. Sau khi Chủ tịch đến Oa-xinh-tơn, hai ngày qua hai bên đã tiến hành các cuộc hội đàm giàu thành quả mang tính xây dựng, đạt được nhận thức chung rộng rãi. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

    "Hai bên đồng ý thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đàm phán về 'Hiệp định Đầu tư song phương', đẩy nhanh tiến độ làm việc để đạt được một hiệp định trình độ cao, chất lượng cao và cân bằng hai chiều".

    Lãnh đạo hai nước còn đạt được nhận thức chung quan trọng về cùng nhau tấn công tội phạm mạng. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hai bên đồng ý điều tra xử lý và chia sẻ thông tin về các vụ án tội phạm mạng, Chính phủ hai nước đều không tiến hành hoặc ủng hộ việc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ thông qua mạng In-tơ-nét trong trường hợp biết được tình hình. Hai bên còn sẽ bàn thảo thúc đẩy xây dựng chuẩn tắc hành vi quốc gia thích hợp với không gian mạng cộng đồng quốc tế.

    "Nói tóm lại, Mỹ là nước có thực lực rất mạnh về mạng In-tơ-nét trên thế giới, Trung Quốc lại là quốc gia có số người sử dụng In-tơ-nét nhiều nhất trên thế giới, Trung Quốc có 600 triệu cư dân mạng, hai bên cần phải hợp tác, hợp tác sẽ có lợi cho cả hai bên, đối đấu hai bên sẽ cùng thua. Chúng ta hoàn toàn có thể triển khai đối thoại và giao lưu giữa các bộ ngành, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước, tăng cường hợp tác về nhiều mặt như tiêu chuẩn công nghệ, tấn công tội phạm, biến vấn đề an ninh mạng thành điểm tăng trưởng mới trong hợp tác Trung-Mỹ, chứ không phải điểm cọ xát bùng nổ xung đột".

    Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hai bên còn đã thảo luận về các thách thức toàn cầu cũng như cung cấp sản phẩm công nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo hai nước một lần nữa ra "Tuyên bố chung về ứng phó biến đổi khí hậu", đồng ý mở rộng hợp tác thiết thực song phương, tăng cường điều phối trong đàm phán đa phương, cùng nhau thúc đẩy Hội nghị về biến đổi khí hậu diễn ra ở Pa-ri giành được thành quả quan trọng.

    Đề cập vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước Trung-Mỹ có lợi ích chung rộng rãi tại khu vực này, cần phải sâu sắc đối thoại và hợp tác, nỗ lực xây dựng quan hệ tương tác tích cực và hợp tác bao dung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương giữa hai nước, cùng với các nước trong khu vực thúc đẩy hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Về vấn đề Nam Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc luôn kiên trì chính sách ngoại giao với các nước xung quanh là làm đối tác với láng giềng, thân thiện với láng giềng. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, các đảo trên Nam Hải từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc, Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển hợp pháp và chính đáng của mình, Trung Quốc dốc sức cho giữ gìn hoà bình của Nam Hải, kiên trì kiểm soát tranh chấp thông qua đối thoại, kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và hiệp thương.

    "Trung Quốc và Mỹ có rất nhiều lợi ích chung trong vấn đề Nam Hải, hai bên đều ủng hộ giữ gìn hoà bình và ổn định của Nam Hải, ủng hộ các nước đương sự trực tiếp giải quyết hoà bình tranh chấp thông qua đàm phán và hiệp thương, ủng hộ giữ gìn tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế của các nước, ủng hộ kiểm soát bất đồng thông qua đối thoại, ủng hộ thực hiện toàn diện và hiệu quả 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải', đồng thời sớm hoàn thành 'Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải' trên cơ sở hiệp thương nhất trí".

    Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cũng nhấn mạnh, hợp tác Trung-Mỹ không những mang lại xuất khẩu và tạo việc làm cho Mỹ, mà còn cung cấp sự bảo đảm quan trọng cho ứng phó các thách thức toàn cầu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>