Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 7/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản nhìn thẳng và xử lý thỏa đáng vấn đề lịch sử liên quan cưỡng chế và nô dịch lao động khổ sai với thái độ có tinh thần trách nhiệm.
Tin cho biết, sau khi "Di chỉ cách mạng công nghiệp thời Minh Trị" Nhật Bản được công nhận là di sản thế giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Ki-xi-đa, Chánh Văn phòng Nội các Xư-ga, v.v. phát biểu trong trường hợp khác nhau cho biết không tồn tại vấn đề "cưỡng chế lao động khổ sai", các văn kiện phiên dịch tiếng Nhật còn dịch cụm từ "cưỡng chế lao động khổ sai" thành "bị yêu cầu lao động".
Về điều này, bà Hoa Xuân Oánh chỉ rõ, cưỡng chế và nô dịch lao động khổ sai là tội ác nghiêm trọng của quân phiệt Nhật trong thời gian xâm lược nước ngoài và thống trị thực dân. Sự thật không thể phủ nhận, lịch sử không thể sửa đổi.