Tại hội nghị cùng ngày, các thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhất trí đồng ý đưa Di chỉ Thổ Ty vào danh sách Di sản thế giới.
Di chỉ Thổ Ty là hồ sơ xin công nhận Di sản Văn hoá thế giới năm 2015 của Trung Quốc, bao gồm ba di chỉ là thành cổ Thổ Ty ở Vĩnh Thuận, tỉnh Hồ Nam, thành cổ Thổ Ty Đường Nha ở tỉnh Hồ Bắc và Hải Long Đồn ở Bá Châu tỉnh Quý Châu.
Trong báo cáo đánh giá của Hội đồng Dỉ chỉ cổ tích quốc tế-cơ quan tham vấn chuyên nghiệp của Ủy ban Di sản thế giới chỉ rõ, các di chỉ Thổ Ty của Trung Quốc đã thể hiện sự giao lưu giá trị quan của loài người về các mặt kế thừa văn hoá dân tộc và đồng thuận quốc gia giữa Chính quyền Trung ương và cộng đồng địa phương.
Từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 20, Chính quyền Trung ương các triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh Trung Quốc đã thi hành "Chế độ Thổ Ty" tại các khu vực dân tộc thiểu số ở vùng tây-nam, Trung ương ủy nhiệm thủ lĩnh địa phương làm "Thổ Ty", tiến hành cai quản người dân địa phương theo hình thức cha truyền con nối. Di chỉ Thổ Ty là bằng chứng về Trung Quốc một quốc gia đa dân tộc thống nhất đã tiến hành quản lý một cách độc đáo đối với khu vực đa dân tộc ở vùng tây-nam.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |