Theo tin Đài chúng tôi: Khi đáp trả những ngôn luận của quan chức Phi-li-pin về việc Trung Quốc tiến hành xây dựng trên một số hải đảo và bãi cạn ở Nam Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, kể từ thập niên 70 thế kỷ 20 đến nay, Phi-li-pin đã lần lượt xâm chiếm phi pháp một số hải đảo và bãi cạn trên quần đảo Nam Sa của Trung Quốc bằng vũ lực, đồng thời lạm dụng và bóp méo "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", Trung Quốc hối thúc Phi-li-pin thiết thực tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời cần phải tự phản tỉnh, chấm dứt những lời chỉ trích vô cớ và hành vi làm rùm beng việc Trung Quốc tiến hành xây dựng trên hải đảo và bãi cạn hữu quan.
Bà Hoa Xuân Oánh nói, "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" không phải là "công cụ rửa tiền" của Phi-li-pin, cũng không thể rửa sạch hành vi phi pháp của Phi-li-pin.
"Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" đã phản ánh nguyện vọng và trí tuệ chính trị của Trung Quốc và các nước ASEAN là dốc sức giữ gìn sự ổn định tình hình khu vực, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và ưu đãi cho nhau, chứ không đề cập trực tiếp tới vấn đề chủ quyền của các hải đảo và bãi cạn.