• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (5/1-7/5/2015)

    2015-05-08 17:36:18     cri

    1.Coi như cháu Lượng Lượng vẫn còn sống

    Cháu Lượng Lượng năm nay 14 tuổi, đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, không may bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông, mặc dù hết sức tận tình cứu chữa nhưng vẫn bị chết não, bố mẹ cháu Lượng Lượng nén đau thương đã hiến bộ phận cơ thể con của mình cho y học. Bố của Lượng Lượng cho biết, sau khi biết tin ca sỹ nổi tiếng Trung Quốc Diêu Bối Na đã hiến giác mạc sau khi qua đời, Lượng Lượng từng nói với bố mẹ rằng, "nếu con xảy ra bất trắc, thì nhờ bố mẹ hãy hiến bộ phận cơ thể của con cho những người cần thiết, coi như con vẫn còn sống trên đời." Bác sỹ cho biết, bộ phận cơ thể của Lượng Lượng đã cứu sống 6 người. Đông đảo cư dân mạng đã tới tấp bình luận: Đây là nghĩa cử thật cao đẹp! Mong LượngLượng bình yên dưới suối vàng.

    2.Nhóm nhân viên bảo vệ chăm chỉ đáng để mọi người học tập

    Năm ngoái, Vạn Văn Kiệt đã thi trượt kỳ thi nghiên cứu sinh, sau khi biết tin thư viện của Trường Đại học Công nghiệp nhẹ Vũ Hán tuyển nhân viên bảo vệ, anh Kiệt đã nộp đơn xin việc, sau khi được tuyển dụng thuận lợi, anh Kiệt còn giới thiệu ba sinh viên tốt nghiệp của trường này xin vào làm nhân viên bảo vệ trong trường. Khi đi làm, "nhóm bảo vệ" đã đảm bảo an toàn cho thư viện, sau khi tan ca, họ đã đến thẳng phòng tự học để đọc sách, năm nay, cả bốn người này đều đã thi đỗ nghiên cứu sinh như ý muốn. Kể từ năm 2010 đến nay, cả thảy đã có 10 nhân viên bảo vệ của thư viện đã thi đỗ nghiên cứu sinh và công chức.

    3.Hơn 30% người Trung Quốc bị mất ngủ nghiêm trọng

    "Chỉ số giấc ngủ Trung Quốc năm 2015" công bố mới đây cho thấy, 31,2% người Trung Quốc tồn tại vấn đề giấc ngủ nghiêm trọng. Mất ngủ trongthời gian dài không những sẽ khiến người ta lo phiền, trầm cảm, nóng nảy mất bình tĩnh, mà còn có thể sẽ dẫn đến cao huyết áp, tiểu đường, thậm chí đột tử tim. Làm thế nào để giải quyết vấn đề mất ngủ? Các triệu chứng mất ngủ còn có ảnh hưởng tiêu cực đối với chất lượng cuộc sống. Tỷ lệ bị bệnh trầm cảm trong số người bị mất ngủ cao gấp 3 đến 4 lần so với những người không bị mất ngủ. Điều tra cho thấy, chỉ có 21% người bị mất ngủ Trung Quốc đi khám bệnh. Hội nghiên cứu giấc ngủ Trung Quốc cho rằng, nếu mất ngủ thì phải uống thuốc ngủ, nhưng thuốc ngủ sẽ gây ảnh hưởng càng nghiêm trọng cho người già mắc bệnh lú lẫn.

    4.Phần mềm "Trông tôi bao nhiêu tuổi" thịnh hành trên mạng In-tơ-nét

    Gần đây, một phần mềm ứng dụng "Trông tôi bao nhiêu tuổi" đang rất thịnh hành trên mạng In-tơ-nét, các tài khoản chỉ cần gửi một bức ảnh vào phần mềm này, thì phần mềm sẽ phân tích cho 27 bộ phận khuôn mặt như con ngươi, khoé mắt, mũi, v.v., để đoán ra "tuổi tác của khuôn mặt". Đông đảo cư dân mạng đã gửi các bức ảnh để "tiết lộ tuổi tác" của mình, vậy, "trông" bạn bao nhiêu tuổi? So sánh với tuổi thực tế, bạn lớn hơn hay ít hơn nhỉ?

    5.Lý Tiểu Long phiên bản mi-ni

    Một bé trai 5 tuổi người Nhật Bản mặc bộ quần áo thể thao màu vàng đen mang tính tiêu chí, động tác chuẩn xác, không cần nhìn vào màn hình, cháu bé này đã hoàn toàn "copy" chuẩn động tác kinh điển của ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Tiểu Long!Các đoạn clip của bé trai này đã thu hút sự chú ý của hơn 5 triệu cư dân mạng, mọi người đều rất khâm phục bé, võ sĩ chuyên nghiệp cũng khen ngợi bé. Bé trai này đã bắt đầu cuộc đời công phu của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>