Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/5, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan việc Phi-li-pin chỉ trích hoạt động xây dựng trên các đảo và bãi đá liên quan ở quần đảo Nam Sa của Trung Quốc vi phạm "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Phi-li-pin cần chấm dứt ngay hành vi thổi phồng và khiêu khích ác ý, tương tác cùng một hướng với Trung Quốc và đại đa số quốc gia ASEAN, cùng giữ gìn hoà bình và ổn định trên Nam Hải.
Bà Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc đã nhiều lần tỏ rõ lập trường về hoạt động xây dựng hợp pháp, hợp tình và hợp lý được triển khai trên các đảo và bãi đá liên quan ở quần đảo Nam Sa. Về cách nói của Phi-li-pin, tôi muốn nhấn mạnh một số điểm sau: Một là, từ thập niên 70 của thế kỷ trước đến nay, Phi-li-pin đã xâm chiếm phi pháp một số đảo và bãi đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc. Đây là cốt lõi và nguồn gốc của tranh chấp liên quan trên Nam Hải giữa Trung Quốc và Phi-li-pin. Hai là, theo nguyên tắc luật pháp cơ bản về "hành vi phi pháp không mang lại quyền lợi và hiệu lực hợp pháp", Trung Quốc không công nhận cái gọi là "hiện trạng" của các đảo và bãi đá liên quan thuộc quần đảo Nam Sa bị Phi-li-pin xâm chiếm phi pháp, cũng phản đối Phi-li-pin triển khai hoạt động xây dựng phi pháp trên các đảo và bãi đá Nam Sa của Trung Quốc. Ba là, "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" cần phải được các bên liên quan cùng tuân thủ.