Theo Tân Hoa xã: Tuần hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ngày 11/11 đã kết thúc tốt đẹp. Các đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian diễn ra hội nghị bao gồm xây dựng Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối v.v, được các phương tiện truyền thông và học giả Đông Nam Á đánh giá tích cực.
Chủ nhiệm Ban Phỏng vấn của tờ "Nhật báo Liên hợp" Bru-nây Bối Nhân Long cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất kiến nghị thúc đẩy sâu sắc nhất thể hóa kinh tế khu vực, mưu cầu cùng phát triển, hợp tác cùng thắng, rất phù hợp quan niệm phát triển siết tay cùng phồn vinh, hiệp thương thay đối đầu, tin tưởng rằng kiến nghị và chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước ASEAN.
Tổng Giám đốc Công ty Mabar Elektrindo, soanh nghiệp thủy lợi In-đô-nê-xi-a Diệp Phụ Bảng cho biết, có ấn tượng sâu sắc về nội dung liên quan xây dựng cơ sở hạ tầng trong bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chính phủ và doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a mong đợi triển khai hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, vận tải biển, khoáng sản, xuất khẩu năng lượng và công nghệ.
Người phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia Phay Siphan cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc sẽ chi 40 tỷ USD để thành lập Quỹ Con đường Tơ lụa, cung cấp hỗ trợ huy động vốn đầu tư cho dự án liên quan kết nối. "Đối với các nước AESAN và các nước châu Á khác mà nói, đây là một tin vui". Con đường Tơ lụa sẽ thúc đẩy kết nối, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế của các nước đang phát triển châu Á.