Theo "Nhân dân Nhật báo" và Mạng Trung Quốc: Từ khi xảy ra hoạt động "chiếm Trung Hoàn" ở Hồng Công đến nay, Thủ tướng Lý Hiển Long, Ngoại trưởng Xa-mua-gam và các chuyên gia, học giả Xin-ga-po đều đã phát biểu quan điểm của mình, chỉ rõ Hồng Công là một bộ phận của Trung Quốc, bên ngoài không nên can thiệp, hoạt động "chiếm Trung Hoàn" đã phá hoại nền tảng phồn vinh, ổn định của Hồng Công.
Tờ "Liên hợp Buổi sáng" của Xin-ga-po ngày 4/10 đưa tin, trong bài phát biểu diễn văn tại Đại học Quốc gia Xin-ga-po ngày 3/10, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: "Trong thời kỳ thống trị thực dân của Anh, Hồng Công chưa từng tổ chức bầu cử".
Ngoại trưởng Xin-ga-po Xa-mu-gam cho biết: "Báo giới phương Tây đã che giấu một sự thật, đó là trong 150 năm trước đây, Hồng Công không thi hành chế độ dân chủ. Chính phủ Anh và báo giới Hồng Công cũng chưa khi nào thảo luận về vấn đề thực hiện dân chủ của Hồng Công, "Tuyên bố chung Trung-Anh" năm 1984 cũng không đề cập đến phổ thông đầu phiếu".
Học giả Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế Đại học Khoa học-Kỹ thuật Nan-yang Xin-ga-po Ây Xun O cho biết, phong trào "chiếm Trung Hoàn" đã trả giá bằng sự phồn vinh, ổn định của Hồng Công, nó rốt cuộc sẽ không thể thành công, mà cũng không mang lại bất cứ hiệu quả gì.