Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/9, Hội đồng Ô-lim-pích châu Á chứng thực Á vận hội In-chơn xuất hiện trường hợp thứ ba dính scăng-đan đô-ping, mẫu thử nước tiểu của tuyển thủ U-su Ma-lai-xi-a Tai Cheau Xuen cho kết quả dương tính và bị loại khỏi Á vận hội, chiếc huy chương vàng cô giành được trong nội dung Nam đao - Nam quyền toàn năng cũng bị thu hồi, tuyển thủ Ấn Độ Oa-xni và tuyển thủ Trung Quốc Ngụy Hồng lần lượt được đôn lên nhận huy chương vàng và huy chương bạc.
Trong thông báo gửi cho giới truyền thông, Hội đồng Ô-lim-pích châu Á cho biết, trong mẫu nước tiểu của vận động viên Tai Cheau Xuen cung cấp ngày 20/9 có chứa thành phần Xi-bu-tờ-ra-min (Nơ-rô-tờ-rên-smít-tơ). Xi-bu-tờ-ra-min là loại thuốc ức chế trung khu thần kinh, đã bị Ủy ban Phòng chống đô-ping thế giới liệt vào danh mục cấm.