Ông Tần Cương cho biết, quần đảo Tây Sa từ xưa đến nay là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, người Trung Quốc là người phát hiện sớm nhất, đặt tên sớm nhất, khai thác kinh doanh sớm nhất, quản lý và thi hành chủ quyền sớm nhất đối với quần đảo Tây Sa, người Trung Quốc là chủ nhân không thể tranh cãi của quần đảo Tây Sa. Từ giữa thập niên 70 của thế kỷ 20 trở về trước, Việt Nam luôn công khai và chính thức công nhận quần đảo Tây Sa là của Trung Quốc. Lâu nay, những văn bản chính thức, sách giáo khoa và bản đồ của Việt Nam đều dứt khoát ghi rõ quần đảo Tây Sa là của Trung Quốc.
Năm 1956, người phụ trách Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ dứt khoát với Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam rằng quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc. Năm 1958, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý, đồng thời chỉ rỏ quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm quần đảo Tây Sa. 10 ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc ra tuyên bố nói trên, Thủ tướng Việt Nam lúc đó Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm tới Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, bày tỏ Chính phủ Việt Nam công nhận tuyên bố về quyết định lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôn trọng quyết định này. Thế nhưng, sau năm 1975, Việt Nam đã nuốt lời cam kết trước đây, chuyển sang đưa ra yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Tây Sa, tín nhiệm quốc tế của Việt Nam rất thấp.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |