
Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 22/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói, tôi rất mừng có dịp điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời hẹn nhân dịp hai nước Trung-Việt kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trước thềm nhân dân hai nước chào đón xuân Giáp Ngọ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, trong 64 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Kể từ năm ngoái đến nay, quan hệ hai đảng và hai nước Trung-Việt đã thu được rất nhiều tiến triển mới nhờ sự cố gắng chung của cả hai bên. Tôi lấy làm hết sức vui mừng trước việc này.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất kiến nghị sáu điểm cho phát triển quan hệ Trung-Việt. Một là duy trì các cuộc đi thăm cấp cao; hai là sâu sắc trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước; ba là tăng cường điều phối tổng thể; bốn là kiến tạo bố cục cùng có lợi và cùng thắng; năm là đặt nền tảng vững chắc trong nhân dân cho phát triển tình hữu nghị Trung-Việt; sáu là kiên trì xử lý thỏa đáng bất đồng qua đàm phán song phương và hiệp thương hữu nghị, giữ gìn sự ổn định của tình hình của khu vực Nam Hải, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển lên phía trước một cách ổn định.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tinh thần của Hội nghị Trung ương ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa trọng đại của Hội nghị Trung ương ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, năm 2013, Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn trong các sự nghiệp chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, thu được thành tựu mới về xây dựng Đảng, quan hệ Việt-Trung thu được tiến triển mới, xin chúc Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thu được thành tựu mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, Việt Nam hy vọng tăng cường các cuộc đi thăm cấp cao giữa nhà lãnh đạo hai nước, tăng cường sự tin cậy chính trị, sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực, phát triển tình hữu nghị nhân dân, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh và ổn định, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước.