
Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/10, trong buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã trả lời câu hỏi của các nhà báo về vấn đề Nam Hải, vụ con tin người Hồng Công, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc bắt giữ thuyền viên Trung Quốc, cuộc bầu cử Tổng thống A-déc-bai-gian, quan niệm lịch sử Nhật v.v.
Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, về vấn đề Nam Hải, lập trường của Trung Quốc là rất rõ ràng. Tôi muốn chú trọng nhấn mạnh mấy điểm sau: Một là, tự do hàng hải ở Nam Hải chưa bao giờ có vấn đề, sau này cũng không trở thành vấn đề. Hai là, thực chất và nguồn gốc của vấn đề Nam Hải là tranh chấp lãnh thổ xoay quanh một số rạn san hô ở quần đảo Nam Sa cũng như tranh chấp chồng lần chủ trương một số vùng biển giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN. Ba là, các nước khác nên tôn trọng những nhận thức chung và nỗ lực về việc này của Trung Quốc và các nước ASEAN, không làm những việc tổn hại tới hoà bình và ổn định trong khu vực.
Bà Hoa Xuân Oánh nói, ngày 9/10, khi dự Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Bru-nây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ với Tổng thống Phi-li-pin A-ki-nô mối quan tâm của Trung Quốc đối với vụ con tin người Hồng Công. Phi-li-pin đang tiếp tục triển khai điều tra liên quan, sẽ dốc sức giải quyết ổn thoả vấn đề này. Trung Quốc sẽ tiếp tục chăm chú theo dõi việc này.
Bà Hoa Xuân Oánh nói, ngày 7/10, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc tình nghi đánh bắt trái phép, hai bên đã xảy ra xung đột trong hành pháp, làm 2 thuyền viên Trung Quốc và 5 cảnh sát biển Hàn Quốc bị thương. Trung tâm Bảo hộ Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Quang Chu Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ này, dành sự hỗ trợ cần thiết cho thuyền viên Trung Quốc, đồng thời hối thúc phía Hàn Quốc sớm giải quyết ổn thoả vụ này ./.