Theo Tân Hoa xã: Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, nhân sĩ hải ngoại rất quan tâm coi trọng việc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 nhấn mạnh đi sâu quán triệt thực hiện toàn diện quan niệm phát triển khoa học, cho rằng quan điểm phát triển khoa học cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển sau này của Trung Quốc, cũng có ý nghĩa học hỏi rút kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển khác.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam Phạm Văn Linh cho biết, một trong những nguyên nhân chính khiến Trung Quốc giành được thành tựu được cả thế giới chú ý là, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã thiết thực quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, do đó đã ấn định và thực hiện chính sách chuyển đổi mô hình kinh tế thích ứng với xu thế phát triển kinh tế thế giới, phát triển kinh tế từ chiều rộng đã đi vào chiều sâu, từ phát triển đại trà chuyển sang phát triển thâm canh hiệu suất cao, kiên định thúc đẩy mưu cầu chuyển đổi mô hình từ trong phát triển, rồi từ chuyển đổi mô hình thúc đẩy phát triển. Một nhân tố cấp độ sâu sắc hơn là, kết hợp với thực tế phát triển hiện nay của Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sáng lập ra một hệ thống lý luận hệ thống.
Nhật báo Quốc tế In-đô-nê-xi-a số ra ngày 12/11 đăng xã luận viết, Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 nhấn mạnh quan niệm phát triển khoa học, tức trong mục tiêu xây dựng, vừa phải xây dựng được toàn diện xã hội khá giả, vừa phải xây dựng "Trung Quốc tươi đẹp", xây dựng kết hợp với bảo vệ sinh thái, tránh làm ô niễm môi trường trong phát triển. In-đô-nê-xi-a cũng là nước lớn đang phát triển, Quy hoạch "Trung Quốc tươi đẹp" của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 cũng có ý nghĩa học tập rút kinh nghiệm đối với sự phát triển kinh tế In-đô-nê-xi-a .