• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thông cáo của Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 17

    2012-11-05 13:56:19     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Bản Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 đã diễn ra tại Bắc Kinh tư ngày 1 -4/11. Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

    Hội nghị quyết định, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh ngày 8/11/2012.

    Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo Công tác do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào thay mặt Bộ Chính trị trình bày. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khó 17 sẽ trình lên Đại hội lần thứ 18 của Đảng, thảo luận và thông qua "Dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi", quyết định sẽ trình hai văn kiện này lên Đại hội Đảng lần thứ 18 xem xét.

    Hội nghị đã khẳng định đầy đủ công tác của Bộ Chính trị kể từ Hội nghị Trung ương 6 khóa 17. Nhất trí cho rằng, Bộ Chính trị đã giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội Đảng khoá 17 và các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 và 6 khóa 17, dưới sự chỉ đạo của Lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng "Ba đại biểu", đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, đoàn kết và dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước, kiên trì lấy quan điểm phát triển khoa học làm chủ đề, lấy đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế làm sởi chỉ xuyên suốt, ra sức ổn định tăng trưởng, kiểm chế vật giá, điều chỉnh cơ cấu, mang lại lợi ích dân sinh, nắm cải cách, thúc đẩy hài hoà, tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc, duy trì tính liên tục và tính ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô, ra sức mở rộng kích cầu trong nước, tăng cường tự chủ sáng tạo, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải, sâu sắc cải cách mở cửa, ra sức bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, thúc đẩy toàn diện công cuộc xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội cũng như văn minh sinh thái xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tòn diện công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng, các sự nghiệp đã thu được thành tựu mới nổi bật, đã duy trì kinh tế phát triển ổn định, khá nhanh, xã hội hài hoà, ổn định, đã tạo điều kiện tốt đẹp cho triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng.

    Hội nghị đã tổng kết công tác trong 5 năm qua kể từ Đại hội lần thứ 17 của Đảng. Nhất trí cho rằng, đứng trước môi trường quốc tế phức tạp có nhiều biến đổi và nhiệm vụ cải cách, phát triển, ổn định gian nan và nặng nề, Trung ương Đảng do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư đã dẫn dắt toàn Đảng, dựa vào nhân dân các dân tộc cả nước, trụ vững trước các khó khăn, rủi ro và thử thách, đã thúc đẩy toàn diện các công tác của Đảng và Nhà nước. Kinh tế phát triển ổn định, khá nhanh, cải cách mở cửa giành được tiến triển quan trọng, mức sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, công cuộc xây dựng nền pháp chế dân chủ cất bước đi mới, xây dựng văn hoá bước lên tầm cao mới, xây dựng xã hội thu được tiến bộ mới, xây dựng quốc phòng và quân đội đã mở ra cục diện mới, công tác đối với Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan tiếp tục được tăng cường, công tác ngoại giao giành được thành tựu mới, xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện, đã kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

    Hội nghị quyết định bầu bổ sung hai đồng chí Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Theo quy định của Điều lệ Đảng, quyết định bầu hai đồng chí Vương Học Quân và Vương Kiến Bình làm ủy viên Trung ương Đảng.

    Hội nghị đã thảo luận và thông qua "Báo cáo kiểm tra đối với Bạc Hy Lai vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" và "Báo cáo kiểm tra đối với Lưu Chí Quân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" của Ủy ban Kiêm tra Kỷ luật Trung ương, xác nhận Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với Bạc Hy Lai ngày 28/9/2012 và quyết định khai trừ Đảng đối với Lưu Chí Quân ngày 28/5/2012.

    Hội nghị đã phân tích toàn diện tình hình và nhiệm vụ hiện nay, đi sâu thảo luận một số vấn đề quan trọng về phát triển sự nghiệp vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng trong tình hình mới, nhằm chuẩn bị đầy đủ cho việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>