Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, hành động của Nhật Bản về cái gọi là "quốc hữu hóa" đảo Điếu ngư và các đảo xung quanh của Trung Quốc, đã bị dư luận quốc tế phê phán. Nhân sĩ nổi tiếng của nhiều nước trong đó có Nhật Bản, chỉ rõ hành động của Nhật Bản đã chà đạp các nguyên tắc luật pháp quốc tế, là sự thách thức trắng trợn đối với trật tự quốc tế sau Thế chiến 2.
Cựu Phóng viên tờ Mai-ni-chi Sim-bun Nhật Bản thường trú tại Đức chỉ rõ, Nhật Bản câu kết với phát-xít Đức tiến hành xâm lược không thể tha thứ, nhưng lại không chịu thừa nhận, đây là cội nguồn của mọi vấn đề. Ông tin tưởng sâu sắc rằng đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc.
Tờ "Thương báo" Phi-li-pin số ra ngày 17/9 đăng xã luận nhan đề "Nhật Bản xâm chiếm đảo Điếu Ngư sẽ chuốc vạ vào thân" viết, cái gọi là "mua" và "quốc hữu hoá" của Nhật Bản đều là hành động xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc, đều là phi pháp và không có giá trị.
Tác giả báo điện tử của tờ "Xtút-gát" Đức Gốt-xan cho rằng, Tô-ki-ô không xin lỗi đầy đủ người Trung Quốc về những tội ác của Nhật Bản trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc, điều này đến nay vẫn làm tổn thương tình cảm của nhân dân Trung Quốc.
Nguồn tin khác cho hay, người Hoa ở Ma-lai-xi-a ngày 19/9 đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản tại Ma-lai-xi-a, kháng nghị Nhật Bản "mua" đảo Điếu ngư và các đảo xung quanh một cách phi pháp.