Theo Tân Hoa xã: Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn đang có chuyến công du 11 ngày tới 6 nước châu Phi. Trong bài diễn văn tại Xê-nê-gan rất dễ nhận thấy bà muốn chỉ trích Trung Quốc chỉ cân nhắc giành được tài nguyên mà coi nhẹ bảo vệ môi trường và phát triển của điạ phương trong khi đầu tư tại châu Phi. Về việc này, Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 3/8 ra bình luận chỉ rõ, bôi nhọ Trung Quốc không có lợi cho nâng cao "ảnh hưởng của Mỹ tại châu Phi".
Bình luận viết, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi lần thứ 5 diễn ra tại Bắc Kinh tháng trước, Trung Quốc đã tuyên bố cung cấp khoản tín dụng 20 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi, dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, ngành chế tạo và doanh nghiệp vừa và nhỏ, con số này cao gấp ba lần so với cam kết cho vay tín dụng ba năm trước.
Bình luận viết, Mỹ một mặt lo sợ hoạt động thương mại và viện trợ vô tư của Trung Quốc tại châu Phi, mặt khác lại không thể đầu tư và xây dựng cho châu Phi do khó khăn kinh tế của bản thân, những cam kết đối với châu Phi thường chỉ dừng ở cửa miệng và không có hành động thực tế.