Theo Hãng tin Trung Quốc: Sau ngày 16/4 Thị trưởng Tô-ki-ô Shintar Ishihara phát biểu những lời ngông cuồng về mua đảo Điếu Ngư, ngày 10/7, Chính phủ Nhật lại tuyên bố sẽ tiến hành công tác thu mua để "quốc hữu hóa" đảo Điếu Ngư, hành vi này đã dẫn đến sự bất bình và lo ngại của người dân địa phương Ô-ki-na-oa.
Ông Lâm Hải Đào của Hội đồng hương Phúc Kiến ở Ô-ki-na-oa nói, bất cứ là Ishihara hay là yoshihiko Noda, trong vấn đề đảo Điếu Ngư đều xem xét đến lợi ích chính trị cá nhân nhiều hơn, đây là việc làm phá hoại quan hệ Trung-Nhật.
Mới đây, các tờ báo quan trọng ở Ô-ki-na-oa trong đó có "Ryukyu Shinpo" và "Thời báo Ô-ki-na-oa" đều ra bình luận phê bình cái gọi là việc "quốc hữu hóa" đảo Điếu Ngư của Nhật.
Báo "Ryukyu Shinpo" chỉ rõ, Nhật phải tránh áp dụng tinh thần đối đầu Trung Quốc trên vấn đề lãnh thổ, cần phải tăng cường giao lưu giữa nhân dân và phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước.
"Thời báo Ô-ki-na-oa" ra xã luận viết, đối với người Ô-ki-na-oa mà nói, một khi vấn đề đảo Điếu Ngư dẫn đến xung đột hai nước, kẻ đứng mũi chịu sào chính là Ô-ki-na-oa. Ông Shintar Ishihara, nhân vật chính trị gây nên cơn sóng này sẽ là kẻ bị lên án nhiều nhất.