Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố, tái khẳng định Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa và Nam Sa.
Cùng ngày Quốc hội Việt Nam thông qua "Luật Biển Việt Nam", luật này đưa quần đảo Tây Sa và Nam Sa của Trung Quốc vào phạm vi cái gọi là "chủ quyền" và "quyền tài phán" của Việt Nam. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, quần đảo Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo nói trên và vùng biển xung quanh. Bất cứ nước nào đưa ra yêu cầu chủ quyền lãnh thổ và theo đó áp dụng bất cứ hành động đối với quần đảo Tây Sa và Nam Sa đều là phi pháp và vô hiệu.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân cùng ngày đã triệu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đến, đưa ra phản ứng nghiêm khắc về việc Quốc hội Việt Nam thông qua "Luật Biển Việt Nam" xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc.
Thứ trưởng Trương Chí Quân chỉ rõ, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, Nam Sa và vùng biển xung quanh, việc "Luật Biển Việt Nam" đưa quần đảo Tây Sa và Nam Sa vào phạm vi cái gọi là "chủ quyền" và "quyền tài phán" của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, Trung Quốc kịch liệt kháng nghị và kiên quyết phản đối việc này. Việc Việt Nam áp dụng hành động đơn phương làm phức tạp và mở rộng vấn đề đã đi ngược với nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo hai nước và tinh thần của "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", không có lợi cho hoà bình và ổn định của khu vực Nam Hải. Cách làm nói trên của Việt Nam là phi pháp và vô hiệu, Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam lập tức đình chỉ và uốn nắn cách làm sai lầm này, không làm bất cứ việc gì nguy hại tới quan hệ Trung-Việt và hoà bình, ổn định của Nam Hải.