
Dân tộc Choang là dân tộc thiểu số có số dân đông nhất của Trung Quốc, chủ yếu phân bố tại các tỉnh, khu tự trị như Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, Quý Châu... Do khu vực sinh sống của dân tộc Choang đa số nằm ở khu vực khí hậu gió mùa nhiệt đới Trung Á, Nam Á, khí hậu ấm áp, năng lượng mặt trời dồi dào, nên trang phục dân tộc Choang chủ yếu là áo váy màu xanh đậm, quần áo ngắn hoặc dài.

Về mặt trang phục dân tộc Choang, nam giới thường mặc Đường trang có hai vạt, không khác trang phục dân tộc Hán là mấy, may bằng vải thô địa phương. Trang phụ nữ thì kiểu mẫu đa dạng, đoan trang tự nhiên. Trang phục của các chị em thường là cả bộ màu xanh đậm, ống quần hơi rộng, đầu quấn khăn hoa màu sắc rực rỡ, lưng thắt thắt lưng tinh xảo, độ ngắn dài của áo có hai trường phái, nhiều khu vực mặc áo ngắn ngang lưng, một số ít khu vực mặc áo dài đến đầu gối.

Phụ nữ dân tộc Choang rất thích đeo hoa tai, vòng tay và dây chuyền, đặc biệt thích dùng sợi ngũ sắc thêu các loại họa tiết hoa văn, hình người, muông thú, hoa lá lên giầy, mũ, tạp dề, màu sắc rực rỡ. Họ còn giỏi về dệt vải và thêu thùa, vải thô và gấm do các chị em dân tộc Choang dệt đều nổi tiếng về hoa văn tinh xảo, màu sắc rực rỡ, còn kỹ thuật "nhuộm sáp" phong cách độc đáo cũng được mọi người khen ngợi.
