Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 11/5, Bộ Nội vụ Y-ê-men cho biết, cùng ngày, lực lượng vũ trang bộ tộc tỉnh Ma-ríp miền Trung Y-ê-men phá hoại đường ống dẫn dầu trong tỉnh này, làm trầm trọng thêm khủng hoảng dầu khí trong nước Y-ê-men.
Trong gần năm qua, đường ống dẫn dầu ở vùng này đã 9 lần bị phá hoại, khiến xuất khẩu dầu mỏ Y-ê-men thiệt hại gần 1 tỉ USD.
Y-ê-men là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, kinh tế phát triển phụ thuộc nghiêm trọng vào xuất khẩu dầu khí. Tỉnh Ma-ríp là nơi sản xuất dầu khí chủ yếu của Y-ê-men, năm 2011 tình hình Y-ê-men trở nên rối loạn đến nay, lực lượng vũ trang bộ tộc và nhóm An Kê-đa trên bán đảo A-rập tại tỉnh này đã nhiều lần tấn công vào cơ sở điện lực và dầu mỏ của tỉnh này, khiến điện lực và nhiên liệu trong nước Y-ê-men thiếu nghiêm trọng .