Mới đây, tại Nông Pênh, khi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính kinh tế Quốc hội Cam-pu-chia Che-am Yeap cho biết, chuyến thăm Cam-pu-chia sắp tới của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào không những sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ hai nước, mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội Cam-pu-chia tiếp tục phát triển, từ Quốc vương đến Chính phủ cùng các cơ quan, thậm chí là người dân bình thường Cam-pu-chia đều thiết tha mong đợi chuyến thăm này.
Ông Che-am Yeap cho biết, hai nước Cam-pu-chia-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1958 đến nay, từ lãnh đạo cấp cao đến người dân bình thường, đều đã xây đắp nên tình hữu nghị sâu đậm và bền chặt. Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ, chính Đảng và Quốc hội hai nước giao lưu dồn dập. Ông Che-am Yeap nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc không những diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị hai nước không ngừng được thúc đẩy, mà còn thắt chặt quan hệ giữa cơ quan lập pháp, chính phủ và nhân dân hai nước.
Tổng Thư ký Thượng viện Cam-pu-chia Um Sa-rít cho biết, năm nay Cam-pu-chia đảm nhận Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm lúc này là vinh dự to lớn đối với Cam-pu-chia.
Ông Um Sa-rít nói, chuyến thăm lần này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sâu sắc phát triển hợp tác hai nước. Ông cho biết, Cam-pu-chia mong Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ, giúp Cam-pu-chia thực hiện mục tiêu phát triển như nâng cao mức sống nhân dân và xóa đói giảm nghèo. Cam-pu-chia cho rằng, chuyến thăm lần của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tiếp tục tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư Trung Quốc, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, dệt may… của Cam-pu-chia.