Theo Tân Hoa xã: Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan ngày 15/3 ra tuyên bố cho biết, quyết định bắt đầu cùng ngày ngừng tiến hành đàm phán với Mỹ tại Ca-ta, cho đến khi Mỹ bày tỏ rõ lập trường trong vấn đề trả tự do cho tù nhân Ta-li-ban.
Trong tuyên bố, Ta-li-ban còn chỉ trích quyết định lợi dụng Văn phòng Ta-li-ban đặt tại Ca-ta của Mỹ và Chính phủ Áp-ga-ni-xtan, áp dụng biện pháp "dây dưa" trong các vấn đề then chốt, để thực hiện mục đích " xấu xa" của họ.
Trong tuyên bố, Ta-li-ban yêu cầu Mỹ sớm trả tự do cho các tù nhân Ta-li-ban đang bị giam giữ tại nhà tù Guan-ta-na-mô, đồng thời phủ nhận Chính phủ Áp-ga-ni-xtan đã tham gia cuộc đàm phán diễn ra trước đó. Tuyên bố nhấn mạnh, trừ phi quân đội nước ngoài rút toàn bộ khỏi Áp-ga-ni-xtan, bằng không Ta-li-ban sẽ không tiến hành đàm phán dưới bất cứ hình thức nào với Chính phủ Áp-ga-ni-xtan.
Cùng ngày, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Ca-ny cho biết, Mỹ vẫn ủng hộ tiến trình hoà giải chính trị ở Áp-ga-ni-xtan, điều này sẽ không thay đổi cho dù Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan tuyên bố ngừng đàm phán hoà bình.