Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/3, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, về vấn đề hạt nhân của I-ran, Trung Quốc phản đối bất cứ quốc gia nào ở Trung Đông trong đó có I-ran, nghiên cứu phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồng thời cho rằng, tất cả các nước đều có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình trên cơ sở tuân thủ các nghĩa vụ.
Tại buổi họp báo của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11 diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực Trung Đông, không những phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân trong khu vực, mà còn phù hợp lợi ích căn bản của cộng đồng quốc tế. Đây là điểm xuất phát và lập trường trong xử lý vấn đề Trung Đông của Trung Quốc.
Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói: "Trung Quốc mong có thể sớm tổ chức cuộc hội đàm lần tới, nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của I-ran. Trung Quốc cho rằng, nên thông qua đối thoại chứ không nên đối đầu, thông qua hợp tác chứ không phải lấy trừng phạt để xử lý và giải quyết ổn thoả vấn đề này, Trung Quốc phản đối đơn phương trừng phạt, những nước có lập trường như vậy là phổ biến trên thế giới".