Theo tin Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc : Khi phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 29/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, không có bất cứ nước nào trong đó bao gồm Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Nam Hải, Trung Quốc cho rằng cần phải làm sáng tỏ việc này.
Phóng viên hỏi, có tin cho biết, ngày 28/2, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương quân đội Mỹ Robert Willard nói, quân đội Mỹ cần phải duy trì sự có mặt quân sự tại Nam Hải nhằm thiết thực đảm bảo an toàn đường biển. Sau năm 2010, sự đối đầu của Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải đã yếu đi, song trong các nước đưa ra yêu sách chủ quyền đối với Nam Hải, Trung Quốc là nước duy nhất có yêu sách chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Nam Hải. Trung Quốc có sự đáp lại gì về việc này.
Người Phát ngôn Hồng Lỗi nói, lập trường trên vấn đề Nam Hải của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Hải và các vùng biển xung quanh, không tồn tại vấn đề tăng cường và suy yếu. Trung Quốc luôn luôn xuất phát từ chiến lược quốc gia phát triển hòa bình và chính sách ngoại giao xung quanh láng giềng thân thiện, xuất phát từ giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực, dốc sức thông qua đàm phán trực tiếp và hiệp thương hữu nghị, giải quyết hòa bình tranh chấp về Nam Hải trên cơ sở các nước đương sự tôn trọng sự thực lịch sử và luật quốc tế. Đây cũng là nhận thức chung của các nước đương sự trong vấn đề Nam Hải. Kênh đàm phán và thương lượng giữa Trung Quốc và các nước hữu quan là thông suốt.
Người phát ngôn Hồng Lỗi nói, điều cốt lõi của tranh chấp Nam Hải là tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ của một số hòn đảo Nam Sa và một số vùng biển Nam Hải. Điều cần phải nêu rõ là, không có bất cứ nước nào trong đó bao gồm Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Nam Hải. Chúng tôi không hiểu tại sao một số người luôn bình luận đủ điều trên vấn đề này, đó là vì họ không rõ sự thực hay là có dụng tâm riêng? Trung Quốc cho rằng cần phải làm sáng tỏ điều này.