Ngày 10/12, Hãng tin Trung Quốc ra bình luận nêu rõ: Trong 10 năm kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đến nay, mậu dịch đối ngoại của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất và nước nhập khẩu lớn thứ hai trên toàn cầu. Điều này không những nâng đỡ mạnh mẽ việc tăng trưởng kinh tế quốc dân Trung Quốc, đồng thời cũng tạo nguồn động lực quan trọng cho phát triển kinh tế thế giới.
Bình luận viết, trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính quốc tế, Trung Quốc dựa vào những ưu thế về giá thành lao động, ngành sản xuất khá đồng bộ và năng lực chế biến của mình, dần dần phát triển thành nước chế xuất chủ yếu về hàng công nghiệp trên thế giới. Sau khi bùng nổ khủng hoảng tài chính, Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt chính sách và biện pháp kích thích kinh tế để mở rộng kích cầu trong nước, sau khi ổn định quy mô xuất nhập khẩu, mức tăng nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 2,9% năm 2009, là nước duy trì tăng trưởng duy nhất trong các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới, đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phục hồi và lôi kéo tăng trưởng kinh tế thế giới.
Bình luận viết, 10 năm qua, không những ngành ngoại thương Trung Quốc được phát triển nhanh chóng, mà còn thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển. Theo con số thống kê của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc đối với mức tăng GDP thế giới đã chiếm tới 14,5% năm 2009, trở thành một nước có sự đóng góp to lớn nhất cho toàn cầu.