Ngày 24/11, Tân Hoa xã ra bài có tên tác giả viết: Việc khu vực dân tộc Tạng Tứ Xuyên Trung Quốc mới đây xảy ra một số vụ tín đồ tự thiêu là âm mưu chính trị của những kẻ toan chia rẽ Trung Quốc và thực hiện cái gọi là "Tây Tạng độc lập".
Bài báo viết, thế lực ly khai không tiếc trả giá bằng tính mạng trẻ, nặn ra cái đề tài có sức sát thương mạnh đội lốt "bức hại tôn giáo" đối với Chính phủ Trung Quốc, mưu toan gây nên sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế, tiếp tục làm rùm beng cái gọi là "vấn đề Tây Tạng", thúc đẩy "quốc tế hóa vấn đề Tây Tạng", đồng thời rèm pha và bôi nhọ chính sách tôn giáo dân tộc và chính sách Tây Tạng của Chính phủ Trung Quốc, kiếm cớ cho cái gọi là "Tây Tạng độc lập".
Bài báo viết, cần phải phanh phui triệt để hành vi phạm tội bạo lực lợi dụng tôn giáo và đội lốt tôn giáo này, nhận rõ âm mưu của thế lực ly khai nấp đằng sau vụ việc này là toan gây rối ren tại Tây Tạng cũng như các khu vực dân tộc Tạng khác, thực hiện giấc mơ độc lập của chúng.