Theo Tân Hoa xã: Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 28/9 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Người phát ngôn Công trình Hàng không Vũ trụ có người lái của Trung Quốc Vũ Bình cho biết, Trung Quốc đã triển khai công tác nghiên cứu khái niệm và luận chứng tổng hợp liên quan về đưa người lên Mặt trăng, nhưng vẫn chưa được đưa vào kế hoạch của Nhà nước, cũng chưa có thời gian biểu cụ thể.
Người phát ngôn Vũ Bình cho biết, theo chiến lược phát triển ba bước của Công trình Hàng không Vũ trụ có người lái của Trung Quốc, quy hoạch nhiệm vụ tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghép nối lần đầu tiên trong năm nay là: Đến trước cuối năm 2012, hoàn thành thí nghiệm ghép nối trên vụ trụ không người lái và có người lái. Đến trước năm 2016, nghiên cứu chế tạo và phóng phòng thí nghiệm vũ trụ, đột phá và nắm được các công nghệ then chốt của Trạm vũ trụ. Trước và sau năm 2020, nghiên cứu chế tạo và phóng mô-đun trung tâm và khoang thí nghiệm, lắp ráp Trạm vũ trụ có người lái nặng 60 tấn, đột phá và nắm được công nghệ xây dựng và điều hành Trạm vụ trụ có người lái, công nghệ đưa người lên vũ trụ lâu dài và triển khai ứng dụng vũ trụ với quy mô khá lớn.