![]( /mmsource/images/2011/08/15/831a098b303f4f21af83d46afd1e2eb5.jpg)
![]( /mmsource/images/2011/08/15/17b3e4caa8ee4c70a19fb9f3ad7515b8.jpg)
Theo Hãng tin Trung Quốc: Cùng với thế hệ 8X Trung Quốc bước vào thời kỳ đỉnh cao kết hôn, cộng thêm tác động của giá nhà leo thang, lấy "những người có nhà" đã trở thành "tiêu chuẩn vàng" rất thực tế của không ít nữ giới Trung Quốc đại lục. Song giải thích tư pháp Luật Hôn nhân công bố mới nhất của Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc có thể làm thay đổi quan niệm kết hôn của họ.
Giải thích mới về quyền sở hữu nhà ở đã gây không ít tranh cãi ở Trung Quốc. Cội nguồn tranh cãi suy đến cùng có hai điều: Nếu nhà ở do bố mẹ mua, nếu li dị, bố mẹ người nào bỏ tiền ra mua thì nhà thuộc về người đó; nếu nhà mua trước khi kết hôn, ai trả góp lần đầu thì quyền sở hữu nhà thuộc về người đó.
Phóng viên phát hiện, tại trung tâm môi giới hôn nhân ở Trường Sa, Trung Quốc, nam giới "có nhà ở" thậm chí "có một số nhà ở" khi tìm bạn đời cũng không được "ưa chuộng" cho lắm, nữ giới càng coi trọng có tiềm năng tượng trưng thực lực mềm như trình độ văn hoá cao, học ở nước ngoài trở về v.v .