Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/6, phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Trung Quốc cho biết, hành động mưu toan quốc tế hoá vấn đề biển Nam Hải của nước liên quan sẽ không có lợi cho hoà bình và ổn định của khu vực.
Ủy viên Hội đồng Tham vấn chính sách ngoại giao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh Mã Chấn Cương cho biết, Nam Hải từ xưa đến nay là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc, bao năm qua không có bất cứ quốc gia nào đề xuất ý kiến đối với chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng, từ giữa thập niên 70 của thế kỷ 20 đến nay, Việt Nam đã xâm chiếm trái phép một số hòn đảo trên biển Nam Hải, tiến hành khai thác dầu-khí, các nước Phi-li-pin, v.v cũng đã chiếm đóng quần đảo Nam Sa. Chính phủ Trung Quốc luôn luôn mong thông qua thương lượng và đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp liên quan biển Nam Hải bằng phương thức hoà bình, đồng thời đề xuất sáng kiến gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác. Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN năm 2002 đã ký kết "Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên biển Nam Hải", đạt được nhận thức chung về giải quyết hoà bình các tranh chấp, cùng nhau giữ gìn ổn định của khu vực, triển khai hợp tác trên biển Nam Hải.
Ủy viên Hội đồng Tham vấn chính sách ngoại giao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Khúc Tinh cho biết, "Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên biển Nam Hải" đã quy định các bên không được đơn phương áp dụng hành động có thể làm cho tình hình phức tạp hoá. Ông chỉ rõ, Trung Quốc đã giải quyết 90% tranh chấp biên giới trên đất liền thông qua đàm phán hoà bình. Ông mong các bên liên quan giải quyết các tranh chấp liên quan biển Nam Hải thông qua thương lượng và đàm phán hoà bình qua kênh song phương. Mong Mỹ là nước lớn có thể phát huy vai trò thúc đẩy tích cực và mang tính xây dựng.